(ĐSCT) Quỹ động vật hoang dă thế giới (WWF) trong một báo cáo hồi cuối năm 2011 cho biết hiện nay chỉ c̣n không quá 4.000 con hổ sống rải rác nhiều nơi, đáng kể nhất là các nước châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Campuchia, Thái Lan...
Theo WWF, đầu thế kỷ 20 có hơn 100.000 con hổ ở châu Á. Nhưng do quan niệm rằng cái ǵ từ hổ cũng quư giá nên con người đua nhau săn lùng con vật nổi tiếng là “chúa sơn lâm” này.
Bảo vệ hổ tại Thái Lan
Đối tượng săn hổ bị bắt tại Ấn Độ
Hiện nhiều nước đă có luật bắt giữ và phạt tù kẻ nào săn bắt hổ như tại Ấn Độ, Thái Lan. Có rất nhiều nạn nhân chết v́ săn bắt hổ. Nhiều quốc gia bảo vệ hổ bằng cách đưa chúng về nuôi trong các vườn rộng đủ điều kiện như ở rừng nhưng chúng vẫn t́m cách chui hàng rào trốn vào rừng để rồi bị các tay thợ săn bắt giết lấy thịt, bán da hoặc nuôi làm xiếc khi có giấy phép của chính quyền sở tại
WWF cho rằng nếu không mạnh tay ngăn chặn nạn săn hổ th́ loài vật này sẽ tuyệt chủng trong nay mai.
(CATP) Quá nửa đêm, sau khi nốc hết hai chai bia và “rửa mắt” bằng mấy bộ phim tươi mát, hắn ḷ ḍ lên gác với mục đích “vui vẻ” cùng t́nh nhân nhưng lại ôm nhầm người khác.
(CAO) LTS: Nhà văn, nhà báo, thượng tá Trần Tử Văn, hiện là Phó tổng biên tập phụ trách nội dung của Báo Công an TP.HCM. Anh viết văn khi tuổi mới đôi mươi,
(CATP) Khi đến thuê pḥng trọ nhà ông Nguyễn Văn On trên đường Điện Biên Phủ (P3Q3), bà Nguyễn Thị Kim Oanh (ảnh, SN 1952, HKTT P13Q3) nói với gia chủ hiện bà đang làm việc tại Bệnh viện
(CAO) Tối qua 11 - 5, lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch và lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 2 được UBND thành phố Hải Pḥng phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng 11 tỉnh,
(CAO) Shibazakura là loại hoa nhỏ mọc sát mặt đất với các màu sắc rực rỡ đỏ, hồng, tía và trắng. Loài hoa này thường nở rộ từ khoảng cuối tháng 4 đến giữa tháng 5,