(CAO) Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Huỳnh Tấn Thành vừa có thông báo về việc xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Sang, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận, về việc UBND tỉnh BT xử lý kỷ luật ông đã vi phạm Nghị định 35/CP của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó thì ngày ngày 18/05/2009 UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn chỉ đạo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận và Chi cục Kiểm lâm xử lý sai phạm của ông Nguyễn Ngọc Sang trong việc ông Sang ký quyết định thu hồi con dấu của Đội Kiểm lâm cơ động, và được xem như là một hành vi trái thẩm quyền. Ngày 23/12/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Sang với hình thức: Cảnh cáo.
Tuy nhiên theo ông Nguyễn Ngọc Sang thì theo tinh thần của Nghị định 35/CP ngày 17/03/2005 thì thời hiệu xử lý kỷ luật là 3 tháng (khoản 2, điều 9), thời hiệu kỷ luật có thể kéo dài nhưng không được quá 6 tháng. Thế nhưng tính từ ngày xem xét kỷ luật(18/05) đối với ông Sang cho đến ngày UBND tỉnh BT ra quyết định kỷ luật(23/12) là 07 tháng 05 ngày, quá thời hiệu xử lý kỷ luật và ông Nguyễn Ngọc Sang cho rằng đây là hành vi cố tình vi phạm pháp luật của ông Huỳnh Tấn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã xâm phạm quyền và lợi ích chính trị của ông.
Cũng theo đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Sang : vào ngày 10/07/2009, Hội đồng kỷ luật của Sở NN-PTNT Bình Thuận đã họp và bỏ phiếu tán thành kỷ luật ông Sang (khiển trách là 1/3 và kiểm điểm rút kinh nghiệm là 2/3) thế nhưng hội đồng này lại không ra quyết định kỷ luật mà mãi đến hơn 4 tháng sau vào ngày 27/11/2009 UBND tỉnh Bình Thuận lại ra quyết định thành lập HĐKL để xử lý kỷ luật ông là trái với pháp luật (vì một hành vi sai phạm mà 2 lần thành lập HĐKL).
Vì vậy mà Chủ tịch UBND tỉnh BT mới có công văn giao cho Sở Nội vụ tiến hành xác minh làm rõ để có cơ sở trả lời cho ông Nguyễn Ngọc Sang. Cần nhớ rằng chính ông Nguyễn Ngọc Sang là người đã làm đơn tố cáo gửi đến các cấp lảnh đạo Trung ương về việc ông Huỳnh Tấn Thành bao che cho vụ phá rừng La Dạ (Hàm Thuận Bắc), tùy tiện chuyển hàng ngàn héc ta rừng ra khỏi diện tích đất có rừng của tỉnh Bình Thuận trong khi Thủ tướng Chính phủ chưa hề cho phép.
thông báo của Chủ tịch tỉnh Bình Thuận.