(CATP) Đầu năm 2009, trên địa bàn xã Khánh Bình Đông, xã Trần Hợi liên tục xảy ra tình trạng trộm xuồng, máy của người dân. Hàng ngày, nhiều đơn trình báo mất trộm xuồng, máy gửi đến Công an huyện Trần Văn Thời. Nhằm sớm thu hồi tài sản trả lại cho người dân, thượng tá Lý Bé Tư - Phó trưởng Công an huyện Trần Văn Thời - trực tiếp chỉ đạo công tác truy bắt các đối tượng. Sau ba tháng ra quân, Công an huyện Trần Văn Thời bắt giữ 26 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tang vật
LẬP BĂNG TRỘM CHUYÊN NGHIỆP
Khoảng tháng 7-2009, Nguyễn Văn Đal (SN 1986, ngụ ấp 9, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) quen biết với Lê Lâm Nghiệp (SN 1990, ngụ ấp 10C, xã Trần Hợi). Những lúc trà dư tửu hậu, Nghiệp than không có tiền tiêu xài. Đal liền bày cách cho Nghiệp đi trộm xuồng máy, còn y sẽ tìm nơi tiêu thụ. Trưa 5-7-2009, Nghiệp đến nhà Dương Văn Thương (SN 1994, ngụ ấp 10B, xã Trần Hợi) rủ đi trộm xuồng máy bán lại cho Đal. Do đang cần tiền tiêu xài, Thương đồng ý. Nghiệp quyết định dùng chiếc máy Vanguarrd 6.0HP, còn Thương tiếp sức bằng chiếc vỏ Composite làm phương tiện đi trộm. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Nghiệp - Thương điều khiển phương tiện chạy dọc tuyến kênh Cơi Nhì, Cơi Ba, Cơi Tư... để tìm phương tiện trộm. Phát hiện đoạn kênh trước nhà anh Nguyễn Văn Hải (ấp Bình 1, xã Trần Hợi) có vỏ, máy của anh Phan Văn Ngoan, Thương tắt máy ra hiệu cho Nghiệp bơi vỏ cặp sát phương tiện của anh Ngoan đang neo đậu. Sau đó, Nghiệp dùng hai tay khênh máy sang vỏ của Thương rồi chạy đến nhà của Đal bán “chiến lợi phẩm” vừa trộm được. Đal nhảy xuống vỏ kêu Nghiệp - Thương chở đến nhà Nguyễn Văn Bắc ở ấp 9, xã Khánh Bình Đông bán với giá 2,2 triệu đồng. Sau phi vụ trên, Đal bỏ túi 500 ngàn đồng, còn lại Thương - Nghiệp chia nhau tiêu xài. Chưa kịp bước ra khỏi quán nước, Nghiệp - Thương - Đal và Bắc mặt xanh như tàu lá khi bị trinh sát Công an huyện Trần Văn Thời bắt tại trận.
Từ lời khai của Nghiệp, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố và bắt giam thêm 12 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cơ quan điều tra, để thực hiện hàng chục vụ trộm trót lọt, Nghiệp rủ thêm một số đối tượng gồm: Nguyễn Văn Bắc (SN 1974), Lý Văn Tèo (SN 1984), Nguyễn Văn Triệu (SN 1977), Tô Văn Tèo (SN 1988), Đỗ Thành Ngoan (SN 1992, cùng ngụ huyệân Trần Văn Thời)...

Các đối tượng liên quan đến vụ án
BĂNG TRỘM CÓ CHÌA KHÓA VẠN NĂNG
Cùng lúc triệt phá băng trộm đường sông Lê Lâm Nghiệp và đồng bọn, Công an huyện Trần Văn Thời bắt tay vào phá băng trộm do tên Võ Văn Thuận (SN 1975, ngụ ấp 9, xã Khánh Bình Đông) cầm đầu. Khi đi “ăn hàng”, bọn chúng mang theo kìm cộng lực, chìa khóa vạn năng để thực hiện hành vi trộm. Nhiều người dân cẩn thận khóa, buộc dây xích giữ phương tiện nhưng không qua được bọn trộm. Ngày 30-7-2009, cơ quan điều tra Công an huyện Trần Văn Thời đã ký quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản. Tính đến nay, cơ quan điều tra bắt 13 đối tượng gồm: Võ Văn Thuận, Trần Kim Em (SN 1964, ngụ ấp 10C, xã Trần Hợi), Phạm Văn Trường (SN 1979), Kim Văn Nhựt (SN 1983), Trần Văn Bắc (SN 1987, cùng ngụ xã Khánh Bình Đông). Các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Mực (SN 1974), Nguyễn Văn Đảnh (SN 1981), Cao Văn Vũ (SN 1976, cùng ngụ xã Khánh Bình Đông), Phạm Chí Cường (SN 1978), Nguyễn Văn Kiệt (SN 1977), Nguyễn Văn Hớn (SN 1963, cùng ngụ xã Khánh Hưng), Lê Minh Thuấn (SN 1954, ngụ xã Trần Hợi) và Lâm Văn Tít (SN 1972, ngụ xã Khánh Bình Tây) bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.