An Giang: Bắt quả tang 2 vụ vận chuyển hơn 5kg vàng qua biên giới

Thứ Sáu, 08/10/2021 14:38  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 8-10, Đại tá Lý Kế Tùng - Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (BPCKQT) Tịnh Biên đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vào ngày 9-9.

Vụ án đã được bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 9-9, tổ công tác Trạm kiểm soát CKQT Tịnh Biên chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu huyện Tịnh Biên giám sát tại cổng nhập barie số 2, phát hiện một chiếc ô tô tải BS: 67L-9350 đi từ hướng cổng nhập barie số 1 xuống có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Đối tượng Lê Phong Trường cùng số vàng tang vật.

Tài xế điều khiển phương tiện là Lê Phong Trường (SN 2002, ngụ xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên). Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện phía sau ghế phụ có 3 bọc nilon màu đen.

Bên trong 2 bọc nilon quấn băng keo màu trắng có chứa nhiều vòng, lắc đeo tay và dây chuyền màu nâu đen (trọng lượng khoảng 1,4kg); bọc nilon quấn băng keo màu vàng chứa hai miếng kim loại màu vàng và nhiều sợi dây chuyền, vòng lắc tay, nhẫn (trọng lượng khoảng 1,5kg).

Kiểm tra trên người Trường, tổ công tác phát hiện có 33,6 triệu đồng tiền Việt Nam và 400.000 Riel tiền Campuchia. Toàn bộ số tiền và kim loại trên đều không được Trường khai báo hải quan theo quy định khi qua biên giới. Qua giám định số kim loại trên là vàng thật.

* Vào khoảng 13 giờ 30 ngày 29-9, ngay khi nhận được tin báo, tổ công tác của Đồn BPQTCK Vĩnh Xương tổ chức mật phục gần khu vực cửa khẩu đường bộ (thuộc ấp 5, xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu).

Đến 14 giờ 25 phút, tổ công tác phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe máy (không biển kiểm soát), phía sau có 2 giỏ xách. Lập tức tổ công tác tiếp cận và yêu cầu đối tượng dừng xe.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện phía sau xe có chứa khoảng 2,2kg kim loại màu vàng (nghi là vàng). Tổ công tác đã đưa toàn bộ người, phương tiện, tang vật về Trạm Kiểm soát BPCKQT Vĩnh Xương để làm rõ.

Nguyễn Văn Nghiệp cùng số kim loại vàng.

Tại đây, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1982, ngụ ấp 5, xã Vĩnh Xương). Đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số hàng hoá trên cho Phạm Hải Đường (SN 1978, ngụ cùng địa phương).

Qua làm việc, Đường khai vận chuyển thuê cho một đối tượng khác để đưa sang Campuchia. Hiện tang vật đã được đưa đi giám định và vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.

Theo lực lượng chức năng, thời gian gần đây bắt giữ một số vụ vận chuyển vàng từ Việt Nam sang Campuchia (ngược lại so với các vụ trước đây). Lý do là tiệm vàng bên Campuchia gia công trang sức không đẹp như ở Việt Nam nên các đối tượng thuê gia công rồi vận chuyển về bên đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang