Đánh sập đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả liên tỉnh

Thứ Ba, 22/12/2020 21:29  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chỉ với manh mối mong manh, gần 2 tháng điều tra, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) làm rõ đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả liên tỉnh.

Chiều 22-12, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) phối hợp cùng Công an Q.Liên Chiểu, Công an P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) bắt khẩn cấp Phạm Thanh Tưởng (SN 1993, ngụ tổ 48, P.Hòa Hiệp Nam) cùng 4 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Theo điều tra, đầu tháng 11-2020, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) phát hiện có đối tượng tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả trên địa bàn nên xác minh. Công an xác định 2 đối tượng nghi vấn tên Kiên và Nam (quê xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh; tạm trú tại Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Đối tượng Phạm Văn Đức (SN 1993, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Vào chiều tối, ban đêm, lợi dụng sự sơ hở của các chủ cửa hàng, các hộ kinh doanh buôn bán, người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, nhóm đối tượng đã đưa tiền giả (50.000, 100.000, 200.000, 500.000 đồng) để mua hàng hóa giá trị thấp sau đó lấy tiền thừa.

Công an huyện Vĩnh Linh xin ý kiến chỉ đạo và được Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đồng ý cho xác lập chuyên án để đấu tranh, phá án. Quá trình điều tra, xác minh, Công an thu thập được các tài liệu, chứng cứ, lời khai của bị hại và thu giữ hàng chục triệu đồng tiền giả, tạm giữ các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, Nam và Kiên khai nhận, cùng nhiều đối tượng khác vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ tiền giả ở các tỉnh, thành trong nước. Tiền giả các đối tượng này lấy từ các đối tượng làm tiền giả tại Đà Nẵng.

Công an huyện Vĩnh Linh cử các tổ công tác đến Đà Nẵng và các tỉnh để điều tra, phá án. Sau nhiều ngày vất vả, Ban chuyên án làm rõ tên cầm đầu là Phạm Thanh Tưởng (SN 1993, ngụ tổ 48, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mà Tưởng và đồng bọn đã làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành

Chiều 22-12, Công an huyện Vĩnh Linh và Công an các đơn vị, các địa phương tại Đà Nẵng đồng loạt bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Tưởng, Nam, Kiên, Phạm Văn Đức (SN 1993, ngụ P.Hòa Hiệp Nam) và một đối tượng khác tạm trú tại Đà Nẵng; thu giữ các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội này: máy in tiền giả; các tờ giấy có in hình tiền mệnh giá 50.000, 100.000, 200.000, 500.000.

Đường dây này hoạt động hơn một năm nay. Tối 22-12, Công an huyện Vĩnh Linh di lý các đối tượng từ Đà Nẵng về đơn vị để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang