Trăm cảnh sát “cất lưới” chuyên án khai thác gỗ quý hiếm trái phép tinh vi

Thứ Hai, 07/12/2020 20:35

|

(CAO) Sau khi kéo người vào rừng đốn hạ nhiều cây gỗ quý hiếm, đối tượng xẻ ra thành từng khúc. Tiếp đó, đối tượng lợi dụng công ty khai thác khoáng sản của gia đình ở gần đó rồi dùng xe tải chở gỗ ra ngoài. Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án điều tra làm rõ vụ phá rừng nghiêm trọng này.

Ngày 7-12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án phá rừng với quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Qúy Sơn (SN 1973), Hoàng Tiến Dũng (SN 1974), Nguyễn Đức Chiến (SN 1987), Phan Tư Liệu (SN 1986) và Phạm Hữu Sơn (SN 1967, cùng trú tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), thu giữ hàng chục mét khối gỗ quý hiếm.

Nguyễn Quý Sơn

Trước đó, khoảng tháng 5-2020, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tại khu vực rừng ở các tiểu khu 316, 279, 300, 303, 317, 318, 329 (thuộc xã Trường Sơn, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) bị một số đối tượng khai thác gỗ trái phép với thủ đoạn hết sức tinh vi. Nhiều loại gỗ quý hiếm như lim, bị hạ đốn, cưa thành gỗ hộp cất giấu trong rừng chờ cơ hội kéo ra tập kết tại bãi khai thác cát sỏi gần cầu Khe Liệt của xã Trường Sơn trên tuyến tỉnh lộ 9E.

Các đối tượng bị bắt giữ

Bãi khai thác cát sỏi này là của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Sơn Thúy (có trụ sở tại phường Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới) do Nguyễn Hải Long (SN 1977), là vợ của Nguyễn Qúy Sơn làm giám đốc. Trên danh nghĩa là vợ đứng tên làm giám đốc nhưng thực tế mọi hoạt động của công ty đều do Sơn quản lý, điều hành. Lợi dụng việc này, Sơn cất giấu gỗ đã khai thác trên xe tải rồi dùng cát sỏi che đậy chở ra ngoài.

Hiện trường vụ phá rừng

Thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh với nạn phá rừng đang diễn ra tại xã trường Sơn.

Gỗ được chất lên xe tải chuẩn bị chở ra ngoài

Sau một thời gian lập án điều tra, tối 3-12, Ban chuyên án đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bao vây bắt quả tang một số đối tượng đang dùng chiếc xe tải mang BS: 73C-098.28 đang chở gần 3m3 gỗ gõ tập kết tại bãi cát sỏi gần cầu Khe Liệt.

Quá trình lập biên bản lấy lời khai, Nguyễn Quý Sơn đã thừa nhận là chiếc xe tải là của công ty mình và đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng hơi tự chế và 3 máy cưa.
 

Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Qúy Sơn, lực lượng Công an thu giữ hơn 12m3 gỗ các loại và nhiều tài liệu liên quan. Ngay sau đó, Nguyễn Quý Sơn cùng những đối tượng liên quan gồm: Hoàng Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến, Phan Tư Liệu và Phạm Hữu Sơn bị Ban chuyên án tiến hành bắt giữ.

Súng, đạn Sơn giao nộp

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trong tháng 11-2020 đến nay đã đốn hạ 3 cây gõ tại khu vực đội 9 và đội 8 thuộc lâm trường Trường Sơn. Các lực lượng chức năng tiến hành giám định 3 cây gỗ gõ này có khối lượng hơn 16m3 gỗ. Mở rộng khám xét, bước đầu Ban chuyên án đã thu giữ được 30m3 gỗ các loại.

Hàng chục khối gỗ bị lực lượng công an thu giữ

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang