Quảng Bình:

Bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu qua biên giới

Thứ Hai, 25/01/2016 06:14  | Mạnh Hùng

|

(CAO) 2 đối tượng gùi 2 bao tải màu xanh đang di chuyển từ phía Lào đi vào khu vực cửa khẩu. Thấy lực lượng chức năng, cả 2 đối tượng nói trên đã bỏ chạy vứt lại bao tải để chạy trốn...

Ngày 22-1, tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Cha Lo cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép pháo lậu từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Đinh Văn Hon bị lực lượng chức năng bắt giữ

Khoảng 16 giờ 30 ngày 21-1, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại bãi tranh khu vực CKQT Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa), lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo cùng với Phòng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh phối hợp với Chi cục Hải quan CKQT Cha Lo đã phát hiện 2 đối tượng gùi 2 bao tải màu xanh đang di chuyển từ phía Lào đi vào khu vực cửa khẩu có dấu hiệu nghi vấn.

Thấy lực lượng chức năng cả 2 đối tượng nói trên đã bỏ chạy vứt lại bao tải để chạy trốn. Nhanh chóng truy đuổi, lực lượng tuần tra đã bắt được đối tượng Đinh Văn Hon (SN 1990, trú tại thôn Yên Thành, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa).

Tiến hành kiểm tra bao tải màu xanh Hon vừa vứt lại bên trong chứa 11 hộp pháo, mỗi hộp gồm 36 quả hình trụ tròn, có in chữ nước ngoài với tổng trọng lượng là 15,4kg; bao tải còn lại có 12 hộp pháo với trọng lượng là 16,8kg.

Tại cơ quan điều tra, Hon đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời còn cho biết thêm: Ngày 20- 1, anh Đinh Minh Đá (SN 1990, trú ở thôn Yên Thái, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa) đã rủ Hon đi gùi pháo ở biên giới nước Lào về cho Đá bán, rồi Đá sẽ cho Hon tiền.

Hiện đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang