Máy ảnh cổ Nikon 68 được bán hơn 9 tỷ đồng

Thứ Bảy, 17/12/2016 00:45

|

(CAO) Chiếc máy ảnh 68 tuổi “Nikon One”, một trong bộ 3 mẫu máy đầu tiên do Nikon sản xuất vào tháng 4/1948, hiện đang được bán với giá hơn 9 tỷ đồng.

"Nikon One" chiếc máy ảnh Rangerfinder "cổ" vẫn còn hoạt động và được bán với giá hơn 9 tỷ đồng

Trong buổi đấu giá WestLicht (Áo) đã xác định chủ nhân mới của chiếc máy ảnh rangerfinder tròn 68 tuổi – “Nikon One”, thiết bị lâu đời nhất của Nikon. Mức giá của “Nikon One” là 406.000 USD (tương đương gần 9,3 tỷ đồng). Đây là con số lớn gấp đôi sự kỳ vọng của ban tổ chức là 200.000 USD.

Mức giá của “Nikon One” thật sự gây choáng váng đối với người đam mê, tuy nhiên cái giá để “mua một phần lịch sử” thì không bao giờ rẻ. Bởi lẽ, chiếc máy ảnh cổ này được gắn liền với một hương hiệu và mang tính biểu tượng.

Vỏ đựng máy với 2 dây đeo gốc cực kỳ hiếm có của "Nikon One"

“Nikon One”là mẫu thứ 3 từ khi Nikon bắt đầu sản xuất, máy được trình làng tháng 4/1948, Serial là 60922 (Nikon bắt đầu sản xuất máy ảnh từ tháng 3/1948), đi kèm ống kính F2 Nikkor H số hiệu 70811 (ống kính thứ 11 được Nikon sản xuất và còn nắp đậy), cùng vỏ da đựng máy với 2 dây đeo gốc cực kỳ hiếm.

Ống kính hơn một thế kỷ vẫn sử dụng được khi gắn vào máy ảnh đời mới
 

Trên thân của Nikon 1 có khắc dòng chữ “made in occupied Japan” – nét đặc trưng của những sản phẩm được sản xuất trong thời kỳ Mỹ chiếm đóng Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Chiếc máy ảnh "Nikon One" có chủ cũ là nhà sưu tập Nhật Bản

Tên gọi của máy được đặt đơn giản là “Nikon”, sau đó được đổi tên là “Nikon One” nhằm phân biệt với dòng “S” và “M” ra mắt vài năm sau.

Tại buổi đấu giá, giá khởi điểm của “Nikon One” là 95.000 USD, được định giá là khoảng 190.000 USD và giá được bán là 406.000 USD bao gồm lệ phí và phí bảo hiểm.

Chiếc máy ảnh cổ của Nikon vẫn còn hoạt động và được bán với giá 9 tỷ đồng

Chủ nhân cũ của “Nikon One” là một nhà sưu tập Nhật Bản tên Tad Sato, và chủ nhân mới của chiếc máy ảnh cổ vẫn còn hoạt động được không được tiết lộ.

Trong buổi đấu giá, nhiều bộ sưu tập có giá trị cũng được quy tụ gồm hơn 600 máy ảnh cổ đi kèm ống kính và các phụ kiện ngành ảnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang