Nghệ An:

Bệnh nhân đốt bệnh viện, tấn công điều dưỡng ngất xỉu

Thứ Năm, 26/12/2019 13:29

|

(CAO) Rạng sáng 26-12, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập (đóng tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) bị một bệnh châm lửa đốt. Tiếp đó, đối tượng này tấn công một nữ điều dưỡng ngất xỉu.

Cảnh sát khống chế đối tượng Hội

Ông Nguyễn Việt Dương – Giám đốc Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, cho biết vụ việc xảy ra lúc 3 giờ 45 sáng cùng ngày, trong lúc các bệnh nhân và nhân viên y tế của bệnh viện đang ngủ thì giật mình bởi tiếng la hét, đập phá đồ đạc.

Khi mọi người thức dậy thì thấy bệnh nhân Nguyễn Văn Hội (SN 1988, trú xóm Quỳnh Tâm, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) đang châm lửa đốt chăn, màn, nệm trên giường bệnh và các dụng cụ ở phòng điều trị khiến khói bay nghi ngút.

Những cửa kính ở phòng cấp cứu đều bị bệnh nhân này đập vỡ hoàn toàn, một số bệnh nhân bị đối tượng tấn công. Chứng kiến sự việc, một nữ điều dưỡng đã vào căn ngăn liền bị Hội nắm tóc đánh đập, ngất xỉu tại chỗ.

Giường bệnh bị Hội châm lửa đốt cháy

Vụ việc sau đó được nhân viên bệnh viện trình báo lên các cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 9 đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện có mặt.

Tuy nhiên, lúc này Hội vẫn đang bắt nữ điều dưỡng làm con tin nên lực lượng Cảnh sát phải khống chế đối tượng, giải cứu cho nạn nhân. Sau khi khống chế xong đối tượng, lực lượng cảnh sát hướng dẫn cho các nhân viên bệnh viện, bệnh nhân thoát ra ngoài để dập lửa.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang