Phao tin tài xế xe khách mắc Covid-19, một thanh niên bị phạt “tốc hành”

Thứ Năm, 04/02/2021 21:39  | Chí Dũng

|

(CAO) Tối 4-2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Đ.H.M.T (SN 1994, ngụ TP. Pleiku, Gia Lai) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Chiều cùng ngày, tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “TY” đăng thông tin nội dung “Xe Đức Đạt Tài Xế Ayunpa Bị Covid Rồi Nha, Anh Em Cẩn Thận…!” lên nhóm 81gialai. Khoảng 30 phút sau thì bài viết nêu trên bị xóa.

Thông tin đăng trên mạng xã hội về tài xế Ayun Pa là sai sự thật

Cơ quan chức năng đã xác định được tài khoản "TY" là của Đ.M.T. Cơ quan chức năng đã làm việc với ông T. để kiểm tra, xác minh về các nội dung thông tin trên mạng xã hội. T thừa nhận đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Ngoài bị xử phạt 10 triệu đồng, T. buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin không đúng, thậm chí văn bản giả về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Gia Lai, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các trông tin điện tử phải kiểm chứng thông tin trước khi đăng và chia sẻ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang