Bốn công nhân bị điện giật tử vong

Thứ Sáu, 26/10/2018 19:33  | Văn Tình

|

(CAO) Do vi phạm khoảng cách an toàn nên 4 công nhân trú xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị phóng điện tử vong tại chỗ.

Lúc 17 giờ chiều 26-10-2018, trên cánh đồng giáp ranh giữa 2 xã Cẩm Lạc và Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ phóng điện khiến 4 người bị điện giật tử vong.

Ông Bùi Quang Quân, Giám đốc Chi nhánh điện lực huyện Cẩm Xuyên cho biết, trong buổi chiều, một nhóm công nhân thi công dựng cột viễn thông Viettel dưới đường dây điện 35Kv. Do vi phạm khoảng cách an toàn nên 4 công nhân trú xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên) bị phóng điện tử vong tại chỗ. Khi được người dân phát hiện, thi thể các nạn nhân đã cháy đen.

Ông Nguyễn Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng cho biết, bước đầu đã xác định được danh tính 2 nạn nhân là anh em ruột gồm: Phạm Văn Tình và Phạm Văn Lành (trú thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng), danh tính 2 người còn lại được tiếp tục xác minh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ việc thương tâm

Bình luận (0)

Lên đầu trang