CSGT bắt vụ chở người từ vùng dịch Đà Nẵng về Quảng Bình

Thứ Tư, 26/08/2020 10:42  | Hoàng Quân

|

(CAO) CSGT Công an TP.Đà Nẵng phát hiện, ngăn chặn người trên đường trốn từ vùng tâm dịch về Quảng Bình. Giá cả thỏa thuận của 6 khách với tài xế là 800 nghìn đồng/người.

Trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng), chiều 25-8 làm nhiệm vụ trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn gần cửa hầm Hải Vân, yêu cầu dừng xe ô tô con 7 chỗ hiệu Forture mang BS: 51F-075.25 chạy theo hướng Nam - Bắc.

Cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) trao đổi với tài xế vi phạm.

Trên xe có 6 người (4 người lớn và 2 trẻ em; hộ khẩu tại tỉnh Quảng Bình và tỉnh Ninh Bình). Qua làm việc, tài xế Phạm Minh Đức (SN 1998, quê xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết, thấy những người trên đăng bài lên mạng xã hội tìm tài xế đưa về quê nên nhận chở về.

Sau khi thỏa thuận giá cả, lúc 16 giờ 40 ngày 25-8, Đức điều khiển xe đến 166 Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu) nơi anh Thành (người đăng bài viết lên mạng xã hội tìm người chở về Quảng Bình) là đại diện nhóm khách thỏa thuận vị trí từ trước để chở 6 người. Các bên thỏa thuận mức phí mỗi người 800 nghìn đồng.

Đức điều khiển xe chở 6 người từ 166 Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) theo đường Hòa Sơn rồi lên đường tránh, khi đần gần cửa hầm Hải Vân (phía bên kia là tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì bị Trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp kiểm tra, phát hiện.

Tổ công tác đã lập biên bản tài xế lỗi vi phạm điều khiển xe chở hành khách không có phù hiệu theo quy định, tạm giữ GPLX; bàn giao vụ việc, tang vật, phương tiện và người đến Công an phường Hoà Hiệp Bắc để xử lý theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Người vi phạm viết bản tường trình, ký biên bản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang