Hà Tĩnh:

Cháu bé sơ sinh bị rắn độc bò vào nhà cắn tử vong

Thứ Tư, 08/01/2020 13:36

|

(CAO) Đang nằm ngủ với mẹ trên giường, cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị một con rắn cạp nong bò vào nhà cắn vào tay. Gia đình đã tức tốc đưa cháu bé đến nhà thầy lang chuyên chữa trị rắn cắn nhưng thể trạng cháu yếu nên không qua khỏi.

Ngày 8-1, ông Nguyễn Đăng Nhàn – Chủ tịch UBND xã Thọ Điền (H.Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một bé trai sơ sinh bị rắn độc bò vào nhà cắn tử vong.

Con rắn cạp nong cắn cháu bé tử vong

Theo ông Nhàn, khoảng gần 5 giờ sáng cùng ngày, vợ anh Thái Văn Hải (trú thôn 4, xã Thọ Điền) đang ngủ với con trai hơn 20 ngày tuổi thì một con rắn cạp nong bò vào nhà cắn vào tay con trai anh này. Nghe tiếng con khóc thét, người mẹ ngồi dậy thì phát hiện con trai đang thoi thóp, cạnh đó có một con rắn cạp nong đang nằm trên giường.

Ngay sau đó, gia đình anh Hải đã tức tốc đưa con đến một thầy lang chuyên chữa rắn cắn ở xã Sơn Trung (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) để chữa trị. Tuy nhiên, do thể trạng cháu bé còn yếu lại bị loại rắn có nọc độc cực mạnh cắn nên không qua khỏi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang