Hà Tĩnh:

Cháy cửa hàng thiết bị ôtô, 2 ông cháu tử vong

Thứ Bảy, 28/03/2020 11:56

|

(CAO) Ngày 28-3, ông Hoàng Văn Chương – Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 2 người tử vong.

Theo đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, cửa hàng sữa chữa, kinh doanh thiết bị xe ôtô ở tổ dân phố 13 (thị trấn Cẩm Xuyên) do ông Lê Duy Ước (SN 1947) làm chủ bất ngờ bị bốc cháy. Đám cháy ban đầu xuất hiện ở tầng 1, sau đó lan rộng lên đến tầng 2.

Cửa hàng kinh doanh thiết bị ôtô, nơi xảy ra vụ cháy

Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán kéo nhau đến hiện trường dập lửa, đồng thời báo cho các cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện nhanh chóng có mặt phối hợp với Công an H.Cẩm Xuyên và chính quyền địa phương để khống chế đám cháy.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy

Tuy nhiên, do trong cửa hàng chứa nhiều thiết bị dễ cháy như: săm, lốp, đồ nhựa nên ngọn lửa càng lúc càng bùng phát. Phải mất hơn 1 giờ, lực lượng chức năng mới hoàn toàn khống chế được đám cháy.

Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, trong cửa hàng này có 11 người. Theo đó, 9 người may mắn thoát được ra ngoài, 2 người còn lại là ông Lê Duy Ước cùng cháu ruột là Hoàng Anh Thư (SN 2013) bị mắc kẹt trong đám cháy tử vong. Toàn bộ thiết bị, tài sản trong cửa hàng bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang