Chính thức dừng Ngày hội hoa anh đào Đà Lạt

Thứ Ba, 07/02/2017 07:54  | Ngọc Hà

|

(CAO) Chiều ngày 6-2, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp báo, thông báo chính thức dừng tổ chức Ngày hội hoa anh đào Đà Lạt lần thứ nhất – 2017 theo quyết định số 586 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Nguyên nhân khách quan: do khí hậu thời tiết tại TP.Đà Lạt mùa này khá thất thường nên mặc dù mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, nhưng hoa anh đào Đà Lạt nở rất ít so với dự kiến “Để du khách và người dân địa phương không cảm thấy hụt hẫng do hoa anh đào Đà Lạt năm nay không nở rộ, Ban tổ chức quyết định trình ý kiến với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng xin tạm dừng lễ hội.

Hoa anh đào bên bờ hồ Xuân Hương – Đà Lạt

Dự kiến, sẽ sắp xếp, tổ chức vào một dịp thuận lợi khác. Cuối năm 2017, Đà Lạt tổ chức Lễ hội hoa lần thứ 7, nhiều chương trình hoạt động sẽ gắn với ngày hội hoa anh đào” - ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở VHTT&DL Lâm Đồng cho biết.

Ngày hội hoa anh đào Đà Lạt lần thứ nhất - 2017 dự kiến tổ chức từ ngày 11 đến 13-2-2017. Theo Ban tổ chức, đến nay công tác chuẩn bị các điều kiện về tổ chức, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, truyền thông quảng bá, an ninh trật tự,... để tổ chức ngày hội như kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, do diễn biến bất thường của thời tiết, mưa nhiều và kéo dài, không khí lạnh bất thường nên hầu hết các quần thể hoa anh đào trên địa bàn thành phố đều không trổ hoa hoặc trổ hoa với tỷ lệ rất thấp.

Còn theo bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, sau khi công bố ngày hội hoa, các công ty lữ hành, du lịch tại nhiều địa phương trên cả nước đã đăng ký nhiều tour, tuyến. Trách nhiệm của ngành, sẽ có công văn thông báo tình hình việc dừng ngày hội để các đơn vị lữ hành biết và du khách nắm rõ.

Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh với hoa anh đào Đà Lạt - Ảnh năm 2015

Cụ thể, ngay trong chiều nay phía Sở sẽ có văn bản đề nghị các đơn vị lưu trú trước đó có hợp đồng đón khách trả lại tiền đặt cọc nếu du khách không lên Đà Lạt. Trường hợp cơ sở lưu trú, đơn vị tổ chức tuyến, tour nào đã nhận đặt cọc nhưng không trả lại tiền theo yêu cầu của du khách, Sở sẽ phối hợp với các ngành chức năng địa phương tiến hành biện pháp xử lý.

Ông Nguyễn Xuân Thành - Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Trưởng ban tổ chức Ngày hội hoa anh đào Đà Lạt lần thứ nhất, cho biết: “Đây là điều không mong muốn, xin cáo lỗi cùng du khách gần xa, bởi nếu tổ chức Ngày hội hoa mà không có hoa thì sẽ làm mất uy tín của ngày hội”.

Trước đó, vào trung tuần tháng 1-2017, Ban tổ chức Ngày hội hoa anh đào Đà Lạt lần thứ nhất đã công bố thời gian tổ chức lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13-2-2017.

Bình luận (0)

Lên đầu trang