Clip: Dựng tóc gáy với màn bốc đầu xe của cả gia đình

Thứ Hai, 18/05/2015 06:36  | PV (tổng hợp)

|

(CAO) Trên chiếc xe wave trắng không biển số, nam thanh niên chở theo vợ và con nhỏ, đầu trần, chạy với tốc độ cao rồi bốc đầu giữa phố đông đúc khiến nhiều người không khỏi hoảng hồn.

Theo clip, hình ảnh được ghi lại vào đêm tối, một gia đình trên chiếc xe máy màu trắng không biển số   do người bố cầm lái, chạy xe với tốc độ cao rồi bốc đầu xe ngay trên đường phố khiến nhiều người hoảng hồn. 

Điều khiến nhiều người thót tim hơn đó chính là trên xe còn có một em bé ngồi giữa bố và mẹ, em bé không đội mũ bảo hiểm.

Ảnh cắt từ clip
Xem clip:

Vì không có biển số, nên không biết sự việc xảy ra ở địa phương nào.  May mắn là đã không có tai nạn xảy ra, nếu không hậu quả sẽ thật khó lường.

Hình ảnh thanh niên đùa giỡn, bốc đầu xe không phải là chuyện hiếm trong thời gian gần đây, nhưng cảnh tượng cả gia đình cùng “bốc đầu xe” khiến cư người xem thấy bức xúc. Hành động "đùa với tử thần" này bị chỉ trích mạnh mẽ. Không chỉ bị lên án vì hành động mất an toàn giao thông, một số ý kiến còn cho rằng người đàn ông này đang dạy hư con nít bằng những hành động thiếu ý thức.

Tai nạn giao thông không phải tự nhiên trở thành điểm nóng của xã hội, mà do ý thức con người gây ra. 

Những năm gần đây, số vụ tai nạn giao thông xảy ra ở nước ta ngày càng nhiều. Số người chết vì tai nạn giao thông tăng theo từng giờ, từng ngày đã lên đến mức báo động. Tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cả nước ta hiện nay thực sự là quốc nạn và chủ yếu tập trung ở đường bộ.

Tai nạn giao thông sẽ giảm khi mọi người cùng có ý thức và thể hiện hành vi có văn hóa khi tham gia giao thông. Cốt lõi của xây dựng văn hóa giao thông là phải bắt đầu từ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật từ cơ sở. Đặc biệt là việc giáo dục pháp luật tại các gia đình, nhà trường và đoàn thể.

Theo quy định tại điểm c, khoản 7 Điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 thì hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

 

Bình luận (5)

Tội cho đứa bé, mong rằng sau này đứa bé lớn lên không giống cha

duongvandieu - Thứ Hai, 18/05/2015, 20:08 Trả lời | Thích

Chơi gì mà ngu quá, vợ con ngồi phía sau mà dám giỡn mặt với thần chết.

Duy Khang - Thứ Hai, 18/05/2015, 08:14 Trả lời | Thích

Báo Công an đổi giao diện nhìn đẹp, nhiều nội dung phong phú, gần gũi với bạn đọc. Ủng hộ, 1.000 like.

Duy Khang - Thứ Hai, 18/05/2015, 08:13 Trả lời | Thích

Không biết làm vậy nhằm chứng tỏ điều gì nữa. Buồn cho một bộ phận giới trẻ thanh niên ngày nay.

Khoai lang - Thứ Hai, 18/05/2015, 08:11 Trả lời | Thích

Chưa thấy quan tài chưa sợ. Chỉ tội nghiệp đứa trẻ, mong là nó không học hỏi cái tánh thiếu văn hóa giao thông từ người lớn.

Bưởi Năm Roi - Thứ Hai, 18/05/2015, 08:03 Trả lời | Thích
Lên đầu trang