Con cá chình khủng bán được 6,4 triệu đồng

Thứ Sáu, 17/04/2015 20:17  | 

|

(CAO) Cùng một ngày, bà Lê Thị Hồng Cẩm, chủ nhà hàng Phương Dung ở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk mua được hai con cá lăng và hai con cá chình đều thuộc cỡ "khủng".

Bất chấp lệnh cấm, người dân vẫn thi nhau tận diệt cá trên các tuyến kênh

Con cá lăng có trọng lượng 28 kg

Bà Cẩm cho biết chiều 15-4, người dân ở hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã đem bốn con cá trên bán lại cho bà. Hai con cá lăng mà bà Cẩm mua được có trọng lượng lần lượt là 28 kg và 18 kg, đều dài 1m. Còn hai con cá chình, một con nặng 8 kg, con kia nặng 5 kg.

Ông Phạm Văn Hoài (39 tuổi, ở buôn Ea Mar, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), người câu được hai con cá lăng cho biết quá trình giăng câu, ông đã phải dùng tới 30 dây câu cột vào cành cây giăng ngang sông Sêrêpốk.

Cá chình nặng 8 kg, dài 1m được bán với giá 800 ngàn đồng/kg

Khi thấy cá căn câu, ông phải nhờ người đứng ở trên vờn để cho cá mệt rồi ông tự mình bơi thuyền ra giữa sông vớt cá. Đây là lần đầu tiên ông Hoài câu được cá lăng khủng như vậy.

Trước đó, ngày 5-4, bà Cẩm cũng mua được 2 con cá lăng nặng 20 kg, dài 1m của ngư dân thuộc tỉnh Đắk Nông.

Hồng Quang

Bình luận (0)

Lên đầu trang