APEC 2017:

Đà Nẵng chọn ‘nữ hoàng linh trưởng’ làm hình ảnh nhận diện cho thành phố bên sông Hàn

Thứ Tư, 24/08/2016 15:18  | Xuân Hoài

|

(CAO) Ngày 24-8, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Thành ủy Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương chọn voọc chà vá chân nâu (được mệnh danh là “nữ hoàng linh trưởng”) tại bán đảo Sơn Trà làm hình ảnh nhận diện cho TP. Đà Nẵng nhân sự kiện năm APEC 2017 sẽ tổ chức tại Đà Nẵng.

Trước đó, Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng và một số đơn vị đã đề nghị TP Đà Nẵng lấy biểu tượng voọc chà vá chân nâu làm biểu tượng cho Đà Nẵng.

“Nữ hoàng linh trưởng”, biểu tượng của Đà Nẵng

Được biết, năm 2016 UBND TP Đà Nẵng cho phép xây dựng hình ảnh cá thể voọc chà vá chân nâu là biểu tượng đa dạng sinh học của Đà Nẵng. Đây cũng là cơ hội để thu hút sự quan tâm bảo vệ và quảng bá, phát triển du lịch nhằm bảo vệ “nữ hoàng linh trưởng” đặc hữu này của Đà Nẵng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang