Đi tắm hồ, hai học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Thứ Năm, 07/01/2016 18:30  | Bảo Bình

|

(CAO) Trời đã tối mịt mà không thấy con về ăn cơm, cả gia đình chia nhau đi tìm khắp nơi thì phát hiện quần áo của con ở trên bờ hồ, dưới hồ là một xác chết nổi lên.

Chiều 7-1, bà Nguyễn Thị Dũng, Phó trưởng thôn Cao Thắng (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu đang học lớp 2 tử vong.

Hai cháu tử vong tại một hồ nước nằm trong rẫy cà phê của người dân dùng để tưới cà phê nên nước khá sâu.

Hiện trường nơi 2 học sinh tiểu học bị đuối nước thương tâm

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 6-1, cháu Lương Đình Cận (SN 2008) và Đặng Hữu Tình (SN 2008, cùng là học sinh lớp 2 của Trường tiểu học Lê Lai) rủ nhau đi ra khu vực hồ nước của người dân trong thôn cách nhà hơn 1km để tắm. Đến khoảng 19 giờ, gia đình không thấy cháu về ăn cơm nên chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, mọi người phát hiện quần áo của 2 em ở trên bờ hồ, mọi người rọi đèn pin xuống dưới hồ thấy thi thể của em Tình nổi trên mặt nước nên xuống vớt lên.

Một lúc sau, thi thể của em Cận cũng được mọi người tìm thấy. Sau đó, thi thể của 2 em được người nhà đưa về lo hậu sự.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang