Đỉnh triều sông Sài Gòn - Đồng Nai xác lập kỷ lục mới 1,77m

Thứ Ba, 01/10/2019 11:42

|

(CAO) Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ ngày 1/10 cho biết: Sau khi xác lập lục đỉnh triều mới vào ngày 29/9 (1,73 m), đỉnh triều trên sông Sài Gòn tiếp tục đạt kỷ lục mới ở mốc 1,77 m (vượt mức báo động III là 0,27 m) tại trạm Phú An vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 30/9.

Theo bản tin dự báo đặc trưng thủy triều 5 ngày của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ ngày 1/10, mực nước đo được tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đã đạt mức 1,71 m vào lúc 5 giờ 30 phút và đạt mức 1,77 m vào lúc 17 giờ 30 phút, tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền đạt mức 1,80 m vào lúc 17 giờ và 1,73 m vào lúc 4 giờ.

Dự báo, trong ngày 1/10, mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai dao động ở mức cao trên báo động III từ 0,2-0,3 m. Mực nước cao trên báo động II sẽ duy trì đến hết ngày 3/10.

Triều cường lớn mấy ngày qua gây vỡ đê bao ở quận 8 khiến nước tràn vào khu dân cư ngập sâu, ngành chức năng phải đắp đê tạm, dùng máy bơm hút nước ra

Cụ thể, đỉnh triều tại trạm Phú An đạt mức 1,70 m sẽ xuất hiện vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 1/10; mức 1,58 m vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 2/10; trạm Nhà Bè đạt mức 1,72 vào ngày 1/10, mức 1,60 m vào ngày 2/10 vào lúc 18 giờ đến 19 giờ.

Do đỉnh triều cường lên cao, trong chiều tối 30/9, nhiều khu vực thấp trũng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đã bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập sâu hơn 0,5 m. Hàng chục tuyến đường ở các quận 1, 2, 4, 6, 7, 8 và các địa phương Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Tân… bị ngập sâu trong nước từ 0,2 đến 0,5 m. Triều cường lên cao cũng đã gây ngập cho nhiều khu dân cư, tuyến hẻm, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân.

Trước diễn biến phức tạp của đợt triều cường cuối tháng 9 đầu tháng 10/2019, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Hồ Chí Minh đã đề nghị các địa phương khuyến cáo, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn kê cao đồ đạc, đặc biệt là vật dụng dễ bị hư hỏng khi bị ngập nước đề phòng triều dâng cao tràn vào nhà; cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập nước, kể cả khu vực quen thuộc, chỉ đi qua khi chắc chắn không có nguy hiểm và có lực lượng, phương tiện hỗ trợ.

Người dân không cố cứu vớt tài sản bị nước cuốn trôi, đặc biệt ở ven sông, kênh, rạch; ngắt nguồn điện bị ngập nước, cẩn thận kiểm tra khi sử dụng lại đồ điện sau khi bị ngập nước; không tiếp xúc với nguồn điện khi cơ thể đang ướt hoặc đang đứng dưới nước.

UBND quận 8 phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố tập trung lực lượng, vật tư, thiết bị hoàn thành công tác khắc phục sự cố ngập úng do triều cường gây ra tại phường 15, quận 8 (kè kênh Lò Gốm, đoạn gần cầu Kênh Ngang số 3).

Ngoài ra chính quyền cũng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất cho người dân bị thiệt hại do triều cường để họ sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt.

Máy bơm “thất thủ”, khu Mễ Cốc ở Sài Gòn bị nhấn chìm trong triều cường
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang