Thương tâm hai chị em tử vong dưới hố nước công trình

Thứ Ba, 05/06/2018 17:25  | Văn Tình

|

(CAO) Trong lúc đang đi trên đường về nhà thì em K. không may sẩy chân rơi xuống hố nước công trình nằm bên đường. Thấy vậy, L. nhảy xuống cứu em mình nhưng do hố nước sâu, cả 2 không biết bơi nên bị đuối nước tử vong.

Ngày 5-6, UBND xã Đức Long (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 chị em ruột tử vong.

Theo đó, khoảng 17 giờ chiều 4-6, tại thôn Long Sơn (xã Đức Long), hai chị em T.T.T.L. (SN 2004) và T.V.K. (SN 2012, trú thôn Long Sơn) trong lúc đang đi trên đường về nhà thì em K. không may sẩy chân rơi xuống hố nước công trình nằm bên đường. Thấy vậy, L. nhảy xuống cứu em mình nhưng do hố nước sâu, cả 2 không biết bơi nên bị đuối nước tử vong.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân đã chạy đến để cứu nhưng đã quá muộn.

Hố nước công trình nơi 2 chị em bị đuối nước tử vong.
Mẹ của 2 em L. và K. đổ gục xuống khi nghe tin con chết đuối.

Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Đức Long cho biết, hố nước trên là của đơn vị thi công dự án kênh thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Tuy nhiên, do đơn vị này cẩu thả không lắp rào chắn, biển báo nên mới xảy ra sự việc đau lòng này.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân. Theo đó, UBND xã Đức Long cũng đã báo cáo sự việc lên các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ sự việc.

Bé trai đuối nước thương tâm vì cứu…chú chó
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang