Học sinh điểm trường KTol không còn phải “giành” phòng của giáo viên để học

Thứ Sáu, 29/05/2020 10:09

|

(CAO) Không đủ phòng học, học sinh tại điểm trường thôn KTol, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Hơ Moong, H.Sa Thầy, Kon Tum) phải dùng 2 phòng ở của giáo viên để học.

Từ năm học tới, với sự giúp sức của các mạnh thường quân và các tổ chức, thầy và trò điểm trường thôn KTol, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản sẽ có 2 phòng học mới khang trang. Các giáo viên cũng sẽ được trả lại phòng ở để tiện sinh hoạt.

Dưới đây là những hình ảnh niềm vui của thầy trò và người dân ngày động thổ xây 2 phòng học mới:

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con tới trường, bế luôn con nhỏ đi theo để chứng kiến lễ động thổ
Những em nhỏ theo dõi từ phía ngoài bờ rào
Bên trong các bạn nhỏ hân hoan 
 
Các bạn được thầy cô thông báo, sang năm học mới sẽ có 2 phòng học mới khang trang thay cho 2 phòng học cũ chật chội
Có phòng học mới, nhưng sang năm thay sách giáo khoa mới đang khiến giáo viên nhà trường rất lo lắng, vì học sinh người đồng bào Ba Na ở đây đa số sẽ không có tiền mua
Phòng ở của giáo viên chỉ 18m2 được tận dụng làm phòng học
Sang năm học mới, các em sẽ có 2 phòng học mới, chấm dứt tình trạng mượn phòng thầy cô để học

Bình luận (0)

Lên đầu trang