Lâm Đồng ghi nhận ca tử vong đầu tiên trong năm do sốt xuất huyết

Thứ Tư, 07/09/2016 09:56  | Kim Đồng

|

(CAO) Chiều tối ngày 6-9, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn tỉnh ghi nhận có một trường hợp đầu tiên đã tử vong do sốt xuất huyết trong năm nay. Nạn nhân là cháu bé trai H. H. P. (9 tháng tuổi, ở phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc).

Được biết, trước đó cháu H. H. P. có biểu hiện sốt cao nên được gia đình đưa tới khám tại một phòng khám tư nhân và được các bác sĩ của bệnh viện chẩn đoán bị sốt siêu vi.

Sau khi chẩn đoán các bác sĩ đã chích thuốc cho cháu H. H. P. và được gia đình đưa về nhà theo dõi. 5 ngày sau, cháu H. H. P. vẫn có biểu hiện sốt cao nên gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa II tỉnh Lâm Đồng để điều trị nhưng không may cháu H. H. P. không qua khỏi.

Tính đến đầu tháng 9-2016, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 1.286 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 400 ca so với tháng 8-2016. Số ca mắc cao chủ yếu tập trun tại huyện Di Linh, Bảo Lâm, TP. Bảo Lộc, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang