Hộ dân bị tấn công bằng “bom bẩn”, sau khi có đơn kiện công ty

Thứ Tư, 27/05/2020 14:06

|

(CAO) Một hộ dân tại P.Phù Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai đã bị ném “bom bẩn” gồm sơn đỏ trộn dầu nhờn và mắm tôm vào nhà.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 tối 26-5, bà Hoàng Thị Kim Chi (ngụ P.Phù Đổng, TP.Pleiku) đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng động, liền chạy ra xem. Phía bên ngoài có 4 thanh niên, trong đó có 2 thanh niên đang ném những bịch chất lỏng có màu đỏ và mùi thối vào trong nhà mình.

Căn nhà bị khủng bố bằng "bom bẩn" nghi do gia đình tố cáo sai phạm

Bà Chi và người em rể bị ném trúng. Cửa ra vào, trên tường nhà cũng dính đầy chất bẩn màu đỏ cùng mùi thối rất khó chịu.

Bốn thanh niên sau đó nhanh chóng lên xe máy rời đi. Sự việc được phía gia đình trình báo với chính quyền địa phương.

Tường và cửa dính đầy chất bẩn

Theo bà Chi, từ trước tới nay bà không có mâu thuẫn cá nhân gì với ai. Tuy nhiên, gần 3 năm qua bà đang có đơn kiến nghị, khiếu nại và khởi kiện để đòi quyền lợi của bản thân và đồng nghiệp đối với một công ty trên địa bàn.

Hiện Công an P.Phù Đổng đã kiểm tra hiện trường, ghi nhận lời khai lập hồ sơ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang