Phát hiện thêm 70 con heo bị tiêm thuốc an thần

Thứ Năm, 12/10/2017 22:55

|

(CAO) Chiều 12-10, Chi cục Thú y TP.HCM cho biết vừa tiêu hủy 70 con heo bị tiêm thuốc an thần, được đưa vào giết mổ tại cơ sở Hòa Phú (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Số heo này có nguồn gốc từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được xác định là của ông N.V.P (trú TP.HCM). 

Làm việc với cơ quan chức năng, ông P. khẳng định ông không tiêm thuốc an thần vào heo. Ông cho biết lấy lô hàng này từ một thương lái khác và thương lái này thu mua trưc tiếp tại các cơ sở chăn nuôi.

Sau đó, ông P. tự nguyện làm đơn xin tiêu hủy số heo nói trên.

Thêm 70 con heo bị tiêm thuốc an thần - Ảnh: minh hoạ

Theo Chi cục Thú y TP, nhiều khả năng heo được tiêm thuốc ở trang trại. Đơn vị có văn bản gửi Chi cục Thú y Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị kiểm tra, xác minh vụ việc. 

Bên cạnh đó, Chi cục Thú y TP cũng sẽ đề xuất phạt hành chính ông P.

Trước đó, vào đêm 28 rạng sáng 29-9, cơ quan chức năng bắt quả tang hai đối tượng tiêm thuốc an thần cho heo trước khi giết mổ tại lò mổ Xuyên Á lớn nhất TP.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 3.750 con heo của 13 thương lái nhập vào lò mổ này dương tính với thuốc an thần trước khi giết mổ. Toàn bộ số heo này được lực lượng chức năng tiêu hủy.

Loại thuốc tiêm cho heo là acepromazine (tên thương mại Combistress) là thuốc chống loạn thần dẫn xuất từ phenothiazin.

Thuốc có tác dụng giãn mạch làm ứ máu lại trong cơ nên thịt heo có chứa thuốc an thần có dấu hiệu đỏ tươi như thịt bò, dẻo, mềm, ngon hơn, miếng thịt ướt và khi chế biến sẽ tiết ra nhiều nước...

Hơn 5.000 con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi mổ thịt ở TP.HCM
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang