Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trước cổng chùa

Thứ Tư, 20/04/2016 05:12  | Kim Đồng

|

(CAO) Nhiều phật tử tại chùa Ngọc Tín (đường Sương Nguyệt Ánh, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) tá hỏa phát hiện một thi thể bé gái sơ sinh ngay trước cổng chùa.

Trao đổi với PV, sư cô Phan Thị Chánh (trụ trì chùa Ngọc Tín) cho biết, khoảng 6 giờ sáng ngày 18-4, khi mở cổng, sư cô nhìn thấy một chiếc hộp nên nhờ một ni cô mang đi để ở một góc trong khuôn viên chùa.

Thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện trước cổng chùa

Đến khoảng 7 giờ, một phật tử đến chùa cầu nguyện tò mò mở hộp ra xem và phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh.

Nhận tin, Công an TP.Đà Lạt có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc. Sau đó thi thể bé sơ sinh được an táng tại chùa Ngọc Tín, tro cốt được giữ lại chùa.

Sư cô Phan Thị Chánh cho biết, do chùa nằm ngay mặt đường nên trước cổng chùa thường xuyên có tình trạng người lạ vứt bỏ tượng, đồ dùng... nên sư cô không nghĩ đó là thi thể một bé gái sơ sinh.

Cũng theo sư cô, chùa từng gặp 3 trường hợp cháu bé đựng trong nôi bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa. Lúc đó các cháu khoảng 2 đến 3 ngày tuổi nên được chùa cứu sống, đến nay các cháu đều 4 tuổi.

Hiện cơ quan công an đang xác minh, làm rõ ai là người vứt bỏ trẻ sơ sinh này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang