Vào rừng bắt ong, phát hiện thi thể người treo lơ lửng

Thứ Ba, 02/03/2021 14:42

|

(CAO) Khoảng 9 giờ ngày 2-3, khi vào rẫy tràm trên địa bàn thôn Phước Tiến, xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận, người dân bất ngờ phát hiện một người đàn ông treo cổ trên cây, nên báo cho chính quyền địa phương.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể

Công an địa phương cho biết, khi anh Bùi Văn Sĩ (SN 1976, ngụ khu phố 2, phường Tân An, thị xã La Gi) vào rẫy bắt ong, tình cờ phát hiện có một người treo lơ lửng trên cây đã tử vong. Anh Sĩ cắt dây đưa xuống đất rồi điện báo cho công an địa phương.

Thi thể người người đàn ông mặc quần kaki màu vàng, áo thun dài tay màu sậm đen, cao khoảng 1,65m, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Công an đã thông báo tìm người nhà nạn nhân. Sau vài giờ thân nhân đã đến nhận dạng, xác nhận thi thể là Lương Hoàng H. (SN 1991, ngụ khu phố 5, phường Tân Thiện), bỏ nhà đi từ nhiều ngày qua không rõ lý do.

Các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đến đầu giờ chiều 2-3 đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang