Phê thuốc, trèo lên đỉnh tháp đập phá

Thứ Năm, 23/07/2015 17:29  | Hoàng Anh

|

(CATP) 9 giờ ngày 21-7-2015, một thanh niên trong trang phục quần jeans, áo sơ-mi vào chùa Cót (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trèo lên đỉnh bảo tháp cao khoảng 40m, cầm búa cố thủ, đập phá.

Người dân cho biết, khi thấy đối tượng thoăn thoắt leo lên tòa tháp, họ cứ nghĩ là thợ do nhà chùa mướn đến sửa chữa. Tới khi thấy người này dùng búa đập phá, lấy mảnh vỡ gạch ngói ném xuống, tất cả mới hốt hoảng báo công an.

Đối tượng leo lên đỉnh tòa tháp đập phá...

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để thuyết phục đối tượng, nhưng bất thành. Lập tức, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Hà Nội điều động xe chuyên dụng mang theo phao hơi đến hiện trường. Toàn bộ khu đất trống quanh tòa tháp rộng khoảng 30m2 được bơm phao phòng trường hợp đối tượng rơi xuống.

Rồi bất ngờ lao từ đỉnh tháp xuống

Khoảng 11 giờ 40 phút, sau gần 3 tiếng quậy trên đỉnh tháp, nam thanh niên lấy thắt lưng quấn quanh người và nhảy xuống, may mắn rơi trúng đệm hơi dựng sẵn. Tại cơ quan công an, hắn khai tên Lê Thọ Trường (27 tuổi, quê xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa), sống lang thang. Nguyên nhân ban đầu được xác định do đối tượng phê thuốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang