Phó Tư lệnh Quân khu 4 và 12 người gặp nạn khi đi cứu hộ công nhân thủy điện

Thứ Ba, 13/10/2020 14:25

|

(CAO) Phó Tư lệnh Quân khu 4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế và hàng chục người trên đường tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3, thì bị sạt lở vùi lấp khiến nhiều người mất liên lạc.

Đầu giờ chiều 13-10, nguồn tin của Báo Công an TPHCM cho biết, đoàn cứu hộ cứu nạn (CHCN) gồm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế; Thượng tá Ngô Nam Cường - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Tỉnh đội) Thừa Thiên - Huế và nhiều người gặp nạn trên đường tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) - nơi nhiều công nhân bị vùi lấp do sạt lở.

Lực lượng chức năng và phương tiện đang trên đường tiếp cận khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) – nơi có nhiều người bị sạt lở vùi lấp.
Thừa Thiên - Huế quyết định hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ để tập trung ứng phó thiên tai

Chiều nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có mặt tỉnh Thừa Thiên - Huế để kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác cứu hộ, cứu nạn sạt lở đất có thể làm nhiều người bị vùi lấp ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cũng vừa quyết định hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ để tập trung ứng phó thiên tai.

Theo đó, từ 16 giờ ngày 12-10, đoàn cứu hộ lên đường đến khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 để CHCN nhóm 17 người là cán bộ, công nhân thủy điện bị sạt lở vùi lấp (hiện 3 người tử vong đã tìm thấy thi thể). Đoàn gồm 21 người lội bộ vượt hàng chục km (từ thị trấn huyện Phong Điền) đến Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 35km. Khoảng 23 giờ 30, đoàn báo về còn cách Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng gần 3km sau đó vào Trạm Kiểm lâm số 7 thuộc tiểu khu rừng 67 (đóng bên đường) để nghỉ ngơi, dự định rạng sáng tiếp tục lên đường.

Trong quá trình này, đoàn công tác bất ngờ gặp sự cố do thiên tai. Sau sự cố, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và 7 người khác phải quay lại và trở ra ngoài an toàn. 13 người còn lại gồm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thượng tá Ngô Nam Cường - Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Thừa Thiên - Huế và 11 cán bộ chiến sĩ bị mất liên lạc trong đêm khuya, trời mưa lũ, nước ngập. PV đã nhiều lần liên hệ đến số điện thoại của Thượng tá Ngô Nam Cường nhưng không có tín hiệu liên lạc được.

Hiện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tỉnh đội Thừa Thiên - Huế đang trực tại Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân khẩn trương lên các phương án, chỉ đạo các lực lượng, cơ quan chức năng tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 để CHCN các công nhân bị vùi lấp; cố gắng liên lạc, tìm kiếm tung tích 13 người trong đoàn cứu hộ.

Xe cứu thương trên đường đến hiện trường.

Trước sự việc trên, sáng 13-20, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có Công điện khẩn, yêu cầu khẩn trương tập trung chỉ đạo các lực lượng, phương tiện cần thiết, phù hợp để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn kịp thời các nạn nhân bị vùi lấp và lực lượng tham gia tìm kiếm CHCN tại Thủy điện Rào Trăng 3 và khu vực lân cận.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, Trưởng ban Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tư lệnh Quân khu 4 và các cấp, các ngành liên quan nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo trong Công điện của Thủ tướng...

Bình luận (0)

Lên đầu trang