Phong tỏa quán cà phê ở phố Tây Phạm Ngũ Lão vì liên quan bệnh nhân Covid-19

Thứ Tư, 03/02/2021 19:00

|

(CAO) Quán cà phê Sabroso nằm trên đường Bùi Viện thuộc khu Phố Tây (P. Phạm Ngũ Lão, Q.1) bị phong tỏa để khử khuẩn do có bệnh nhân Covid-19 từng ghé. 4 người tiếp xúc gần với bệnh nhân phải đi cách ly.

Chiều nay (3-2), ông Nguyễn Hoàng Tâm - Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, Q.1 cho biết đã phong tỏa quán cà phê Sabroso ở số 211 Bùi Viện vì liên quan đến bệnh nhân 1883 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quán cà phê Sabroso bị phong tỏa để phòng ngừa Covid 19

Lãnh đạo P. Phạm Ngũ Lão cũng cho biết thêm 4 người gồm hai nhân viên của quán và hai vợ chồng ở chung cư 207 Bùi Viện gần sát quán cà phê Sabroso có tiếp xúc gần với bệnh bệnh 1883 đã được đưa đi cách ly tập trung.

Ngoài ra, chủ quán cà phê Sabroso và hai người con cũng phải thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 21 ngày theo quy định để phòng ngừa Covid 19. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khử khuẩn khu vực trên.

4 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid 19 này cũng được đưa đi cách ly tập trung

Trước đó như báo Công an TP.HCM đã đưa tin, ông N.A.S., công chứng viên tại Hà Nội bay từ Hà Nội và TP.HCM chuyến VN7245 (hãng Vietnam Airlines), số ghế 23C vào sáng ngày 29-1 và bay ra lại Hà Nội trên chuyến bay QH242 (hãng Bamboo), số 35C vào chiều tối cùng ngày được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Người đàn ông này trước đó tiếp xúc với bệnh nhân 1814 (chủ nhà tổ chức đám cưới cho con ở Hải Dương) tại văn phòng công chứng trên phố Duy Tân (P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội) vào ngày 27-1. Đến sáng 3-2, Bộ Y tế đã ghi nhận đây là bệnh nhân 1883.

Bình luận (0)

Lên đầu trang