Quảng Nam: 1 người bị điện giật tử vong khi chạy lũ

Thứ Năm, 08/10/2020 16:16

|

(CAO) Tình hình mưa lũ tại tỉnh Quảng Nam đang có diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1 trường hợp bị điện giật tử vong trong lúc dọn đồ đạc chạy lũ trong đêm.

Theo ghi nhận, ngày 8-10, một số khu dân cư ở vùng trũng thấp tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã bị nước lũ dâng cao, chia cắt. Trong đó, các khu dân cư tại xã Bình An, huyện Thăng Bình nước lũ dâng cao có nơi khoảng 1m khiến giao thông bị tê liệt.

Tại huyện Đại Lộc, tuyến đường ĐT609B nối từ thị trấn Ái Nghĩa ra xã Đại Hiệp bị nước lũ ngập sâu kéo dài gần 500m, có đoạn nước ngập sâu khoảng 1,5m. Lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức lập rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, một số tuyến đường tại thị trấn Ái Nghĩa cũng bị nước ngập.

Một số tuyến đường khu dân cư huyện Đại Lộc ngập nước

Trước đó, từ 20h ngày 7-10, nhiều đoạn trên tuyến đường ĐT609 nối từ xã Đại Đồng lên xã Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn, huyện Đại Lộc đã bị nước lũ từ sông Vu Gia dâng cao ngập sâu, gây chia cắt. Nước lũ có đoạn ngập sâu hơn 1m khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên thôn của xã Đại Hưng cũng bị ngập chìm trong nước lũ. Đến sáng 8/10, các khu vực này vẫn còn bị nước lũ bủa vây.

Nước sông Vu Gia dâng cao gây ngập nước sâu một số nhà dân

Trong diễn biến khác, UBND xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc xác nhận khoảng 21h ngày 7/10, ông Nguyễn Văn L. (SN 1967, trú thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng) khi đang dọn đồ đạc để tránh lũ thì mất điện. Sau đó, điện có lại và ông L. không may bị điện giật. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã đưa ông L. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện tại, xã Đại Đồng có hơn 300 hộ dân bị ngập lụt. Trong tối 7/10, địa phương này đã tổ chức chốt chặn ở những vị trí bị ngập lụt để cảnh báo không cho người dân qua lại.

Một số người dân dùng ghe đi lại những chỗ ngập nước sâu

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ 7h ngày 6-10 đến 7h ngày 8-10, các địa phương trong tỉnh đã có mưa rất to. Tổng lượng mưa tại trạm Hiên 465mm, Phước Sơn 261mm, Thành Mỹ 503mm, Hội Khách 542mm, Ái Nghĩa 430mm, Trà My 268mm, Tiên Phước 388mm, Hiệp Đức 418mm, Nông Sơn 467mm, Giao Thủy 394mm, Câu Lâu 410mm, Hội An 386mm, Tam Kỳ 405mm, Tây Giang 291mm, A Nông 276mm.

Dự báo trong 24 đến 48h tới các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mực nước lúc 7h ngày 8/10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đã đạt đỉnh 9,11m và đang xuống chậm (mực nước lúc 7h là 9,02m, cao hơn báo động III là 0,02m); trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy 6,78m, trên báo động I là 0,28m; Câu Lâu: 2,63m, dưới báo động II là 0,37m.

Về hồ chứa thủy lợi, đối với 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý có 2 hồ đầy nước gồm Đá Vách, Thạch Bàn; 4 hồ tích hơn 60% dung tích hữu ích; các hồ còn lại đang tích dưới 50% dung tích hữu ích.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, đến 6h ngày 8-10, tổng số tàu cá của tỉnh Quảng Nam đang hoạt động trên biển là 98 tàu/3.152 lao động, gồm khu vực Trường Sa 79 tàu/2.961 lao động; khu vực Hoàng Sa 19 tàu/191 lao động (đang ở Hoàng Sa 8 tàu/81 lao động; di chuyển vào bờ 8 tàu/778 lao động; di chuyển xuống Trường Sa 3 tàu/33 lao động).

Tại huyện Tây Giang, UBND huyện này đã tổ chức lực lượng sơ tán khẩn cấp 13 hộ có nguy cơ sạt lở ta luy âm, ta luy dương tại xã Lăng (thôn Tary 8 hộ, Aró 5) đến nơi ở an toàn; sơ tán 6 hộ dưới chân công trình Trường THPT Võ Chí Công (xã Axan); nhóm hộ khu dân cư Ahu, xã A Tiêng bị ngập lụt do ảnh hưởng bão số 5 vừa qua cũng đã sơ tán đến nơi ở an toàn.

Ngoài ra, các tuyến đường giao thông, tại các vị trí bị sạt lở do cơn bão số 5 gây ra tại huyện Tây Giang tiếp tục sạt lở, trong đó tuyến đường Hồ Chí Minh, tuyến ĐT606 bị sạt lở tại nhiều vị trí; tuyến ĐH1 từ xã Tr’hy đi Axan bị sạt lở 2 điểm với khối lượng lớn, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Liên quan đến tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết, từ ngày 6-10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to liên tục với lượng mưa trung bình khoảng 300mm.

Đây là đợt lũ đầu tiên trong năm 2020 tại Quảng Ngãi. Có khả năng trong đêm nay, mực nước trên sông Vệ sẽ đạt đỉnh, trên báo động III; sông Trà Khúc, Trà Câu, Trà Bồng ở mức xấp xỉ báo động II.

Về tình hình thiệt hại, trước mắt chỉ ghi nhận một số điểm sạt lở tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Công tác thống kê thiệt hại đang được các địa phương tổng hợp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang