Quảng Nam:

Người dân giám sát nhà máy cồn Đại Tân xử lý 9.000 m3 dịch tồn

Thứ Hai, 28/10/2019 18:28

|

(CAO) Chiều 28-10, ông Hồ Thanh Phương, Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay nhà máy cồn Ethanol Đại Tân (đóng ở thôn Nam Phước, xã Đại Tân) đang bắt tay vào việc xử lý 9.000 m3 dịch tồn.

Theo ông Phương, công tác khắc phục hậu quả sau sự cố tràn dầu fusel tại nhà máy lẽ ra được thực hiện sớm hơn.

“Theo kế hoạch, đầu tháng 10, nhà máy cồn phải xử lý hết toàn bộ 1.200 m3 cồn tồn kho và 9.000 m3 dịch lên men. Tuy nhiên, thời điểm này, người dân vẫn ra sức ngăn cản các hoạt động của nhà máy nên việc khắc phục chỉ được triển khai ở hồ sinh thái của công ty. Đến nay, bà con đã chấp thuận cho nhà máy xử lý hàng ngàn mét khối dịch lên men còn tồn đọng”, ông Phương nói.

Khu hồ sinh thái phía sau nhà máy cồn Đại Tân.

Dự kiến, công tác khắc phục 9.000 m3 dịch tồn sẽ hoàn thành trong vòng nửa tháng. Khoảng thời gian này, 5 người dân địa phương trực tiếp giám sát hoạt động của nhà máy.

Trước đó, Báo Công an TP.HCM đưa tin, vào khuya 18-9, trong quá trình sản xuất, công nhân vận hành đã để tràn dầu fusel chiết xuất từ quá trình sản xuất cồn từ bồn chứa ra, dẫn đến phát tán mùi đặc trưng ảnh hưởng đến đời sống của người dân sinh sống xung quanh khu vực Nhà máy cồn Đại Tân, khiến người dân rất bức xúc, kéo đến tụ tập trước nhà máy này, cản trở không cho xe chở nguyên vật liệu ra vào khu vực nhà máy.

Khẩn trương xử lý dứt điểm sự cố môi trường tại nhà máy cồn Đại Tân
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang