Thừa Thiên – Huế: Đi bắt chuột bị lật ghe, 2 người mất tích

Thứ Ba, 13/10/2020 12:24  | Hoà Khánh

|

(CAO) Ngày 13/10, tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lương chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích do mưa lũ, trong đó có 2 trường hợp đi bắt chuột bị ghe lật.

Trước đó, khoảng 19h ngày 12/10 anh Nguyễn Duy Thanh (SN 1968) và Nguyễn Văn Đính (1980, cùng trú tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang), trong lúc đi bắt chuột đồng cùng với 1 thanh niên khác ở khu vực Văn Giang, xã Phú Lương, không may gặp nước lũ chảy xiết làm lật ghe khiến 2 anh Thanh - Đính mất tích,  người còn lại bơi vào bờ.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm từ tối qua đến trưa nay thì vớt được thi thể giao cho gia đình lo hậu sự.

Người dân lạc quan để chống chọi, dù mưa lũ gây thiệt hại nặng

Trường hợp khác là Cháu Võ Văn Nhật Huy bị trượt chân xuống lũ và mất tích vào ngày 11/10. Do nước lũ ngập sâu và chảy xiết nên đến nay lực lượng chức năng chưa tìm thấy cháu bé gặp nạn.

Đến thời điểm hiện tại mưa lũ đã khiến 7 người dân ở Thừa Thiên Huế thiệt mạng; gây ngập trên diện rộng, 84.963 nhà dân ở tỉnh bị ngập sâu từ 1-2,5m, một số nơi ngập sâu hơn; 27 nhà bị hư hỏng do sập, tốc mái, sạt lở...

Người dân đi chợ mua lương thực, thực phẩm dự phòng
CSGT rào chắn đoạn đường nguy hiểm

Theo ghi nhận, sáng nay nước lũ một số nơi đã xuống nhưng rất chậm, bên cạnh đó một số nơi vẫn nước vẫn còn cao như đường Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng... ở TP.Huế. Giao thông đã thông tuyến lại một số nơi, cụ thể tại đoạn đi qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, cho phép xe trọng tải lớn đi qua, tuyến quốc lộ đường tránh đã lưu thông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang