Tin vui cho người trồng thanh long Bình Thuận

Thứ Bảy, 22/10/2016 06:55  | Lê Long

|

(CAO) Sau 5 năm ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Bình Thuận" cho trái thanh long, đến nay đã có 11 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng ý bảo hộ địa lý cho trái thanh long Bình Thuận.

Các quốc gia, vùng lãnh thổ đó là: Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Sigapore và Hong Kong (Trung Quốc) đang trong thời gian thẩm định.

Đây là tin vui cho người trồng thanh long Bình Thuận. Trái thanh long sẽ có điều kiện thuận lợi để mở rộng thị trường xuất khẩu, gia tăng giá trị sản phẩm, tránh được tình trạng ép giá, thao túng thị trường như trong thời gian qua của một số thương lái.

Được biết, ngày 8-7-2011, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn đại lý "trái thanh long Bình Thuận" dùng cho trái thanh long.

Bình luận (0)

Lên đầu trang