TP.HCM: Sơn 7.200 nắp cống kêu gọi không xả rác

Chủ Nhật, 24/01/2016 06:26

|

(CAO) Sáng ngày 23-1, công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP.HCM phát pháo khởi đầu công trình sơn nắp hầm ga thoát nước với khẩu hiệu “Đừng bỏ rác ở đây - rác làm tắc cống gây ngập nước” tại các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM nhằm giảm ngập nước, ô nhiễm môi trường.

Tại buổi phát động, ông Nguyễn Đức Sáng, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Hiện nay, tình trạng người dân xả rác bừa bãi ra môi trường còn phổ biến, làm bít các miệng hố ga thu nước, cống và lòng kênh, rạch bị bồi lắng, gây ô nhiễm môi trường và hạn chế khả năng thoát nước, đây là một trong những nguyên nhân gây ngập nước".

"Sơn nắp hầm ga thoát nước trên các nắp hầm ga để tuyên truyền người dân khu vực xung quanh và đi đường không xả rác trên miệng hầm ga, giúp thoát nước dễ dàng hơn, tránh ô nhiễm môi trường”, ông Sáng nói.

Đoàn thanh niên của công ty công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP.HCM đang sơn nắp hầm ga

Trong cùng ngày, hơn 1.500 đoàn thanh niên của công ty thực hiện sơn 378 nắp cống tại các tuyến đường nội thành: Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Cao Vân, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur. 

Khẩu hiệu ““Đừng bỏ rác ở đây - rác làm tắc cống gây ngập nước” sau khi hoàn thành

Theo đó, 442 nắp cống sẽ tiếp tục “lên tiếng” tại các tuyến đường: Hồng Bàng, 3/2, Nguyễn Chí Thanh, Tô Hiến Thành đến hết ngày 30-1.

Sau khi hoàn thành sơn nắp hầm ga tại các tuyến đường nội thành, đoàn thanh niên của công ty sẽ tiếp tục sơn 6.375 tại các quận nội thành như: Gò Vấp, Phú Nhuận, Hóc Môn, Củ Chi… đến hết tháng 7-2016.

Tổng cộng, sẽ có 7.200 nắp cống “biết nói” nhằm nhắc nhở người dân có ý thức hơn, không bỏ rác gần nắp cống, gây ứ đọng nước, ô nhiễm môi trường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang