Vớt được thi thể học sinh bị lũ cuốn

Thứ Năm, 12/10/2017 10:30  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sau 2 ngày đêm tích cực, lực lượng công an, quân đội của tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nam học sinh lớp 10 bị lũ cuốn, cách hiện trường gặp nạn hơn 4km.

Chiều 11-10, thông tin từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, đã tìm thấy thi thể em Lê Văn S. (học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Lợi, TP.Đông Hà). Trước đó, lúc 18 giờ ngày 9-10, em Sang điều khiển xe máy chở một người bạn đi qua cống nước gần trường THCS Phan Đình Phùng (khu phố 4, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà) thì bị nước lũ cuốn cả người và xe. S. bị nước lũ cuốn trôi còn người bạn ngồi sau thoát nạn.

Ngay trong đêm đã đến hiện trường chỉ đạo chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cùng với người nhà tổ chức cứu nạn, tìm kiếm tung tích S.. Liên tục trong 3 ngày đêm từ 9 đến 11-10-10, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội tỉnh Quảng Trị tích cực tìm kiếm em S..

Thi thể em S. được đưa lên bờ

Công tác tìm kiếm gặp khó khăn do trời mưa gió, nước dâng cao và ở cánh đồng mênh mông nước. Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đích thân đến hiện trường chỉ đạo, động viên lực lượng chức năng thực hiện công tác tìm kiếm. Sau nhiều nỗ lực, các lực lượng tìm được thi thể em S. vào lúc 5 giờ ngày 11-10 tại đoạn cống nước (thuộc khu phố 7, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà) - cách vị trí gặp nạn hơn 4km.

Nước mắt đau thương nao lòng của hàng trăm người ở trên bờ khi thấy thi thể S. được đưa lên. Nơi S. gặp nạn, 6 năm trước cũng xảy ra chết người khi một học sinh tiểu học đi ngang cống tràn thì bị nước lũ cuốn trôi. Điều lo ngại, khu vực trên rất nguy hiểm khiến người dân, giáo viên, học sinh của trường THCS Phan Đình Phùng ở gần đó gặp nhiều nguy cơ. Mỗi khi trời mưa to là Ban giám hiệu nhà trường khuyến cáo học sinh hạn chế qua lại đoạn đường này. Mọi người đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng quan tâm đầu tư, nâng cấp khu vực đường, cống tràn nói trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang