Xuyên đêm tại chốt kiểm soát Covid-19 vừa được tái lập ở cửa ngõ TPHCM

Thứ Bảy, 15/05/2021 03:52  | Nguyễn Yên

|

(CAO) TPHCM vừa tái kích hoạt các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các cửa ngõ trước các nguy cơ dịch xâm nhập vào thành phố, lực lượng chức năng đã xuyên đêm kiểm tra phương tiện, hướng dẫn người dân khai báo y tế.

TPHCM vừa quyết định tái kích hoạt 12 chốt kiểm soát dịch cấp thành phố tại các cửa ngõ ra vào TP và 57 chốt của các quận/huyện, TP.Thủ Đức tại các tuyến đường nhánh từ các tỉnh giáp ranh vào TP, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc tái lập các chốt kiểm soát dịch bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 15/5.

Đúng 0 giờ ngày 15-5, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào TP.HCM … đã được tái kích hoạt
Tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên Quốc lộ 1 đoạn trước trường Đại học An ninh nhân dân, lực lượng chức năng đã dừng nhiều xe khách, ô tô con, xe tải... vào chốt để kiểm tra.
Sau khi đo thân nhiệt, xịt khuẩn, lực lượng y tế sẽ lưu lại thông tin, số điện thoại của người dân rồi cám ơn, người dân tiếp tục cuộc hành trình nếu không phát hiện thân nhiệt cao
Nếu trường hợp có biểu hiện nóng, sốt... nhân viên y tế sẽ tiếp tục đo thêm nhiều lần rồi lấy mẫu xét nghiệm nhanh
Một nhóm người nước ngoài quốc tịch Anh đi trên xe taxi được lực lượng chức năng mời vào chốt để kiểm tra thân nhiệt, cho kết quả bình thường.
Một nữ tài xế lái ô tô vui vẻ, hợp tác với lực lượng y tế để kiểm tra thân nhiệt.
Tương tự, tại chốt kiểm soát dịch ở chân cầu Đồng Nai, các phương tiện vào TP.HCM sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt, hàng trăm lượt phương tiện vào chốt để kiểm tra, khai báo y tế.
Nhiều xe khách, hành khách trong xe được nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt, nếu bình thường sẽ cho xe qua chốt.
Đối với những người có thân nhiệt vượt mức an toàn, cán bộ y tế sẽ tiến hành đo lại nhiều lần. Nếu thân nhiệt vẫn không thay đổi, nhân viên y tế sẽ mời vào khu vực lấy dịch tễ để xét nghiệm.

Trước đó, hồi tháng 4/2020, khi dịch bùng phát phức tạp, TP.HCM cũng đã lập hàng chục chốt, trạm kiểm soát phòng Covid-19 tại các đầu mối giao thông, đường cửa ngõ, bao gồm các chốt chính đặt tại: trạm thu phí Long Phước (cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), cao tốc Trung Lương, cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), đường Ba Làng, đường Xuyên Á (quốc lộ 22), cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, quốc lộ 1K, quốc lộ 50, quốc lộ 1A, cầu Đồng Nai, bến xe Miền Tây, bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái.

TPHCM: Danh sách 12 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ, từ 0 giờ ngày 15/5
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang