Nghệ An:

Chở mẹ ra xe cấp cứu, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ

Thứ Năm, 16/07/2015 08:16  | Tin - ảnh: Hương Nhàn

|

(CAO) Vụ tai nạn đường sắt xa3y ra trên đường sắt thống nhất thuộc địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) sáng nay (16-7).

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 6 giờ 32, tại km 299 + 610 trên đường sắt thống nhất (thuộc địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Tại hiện trường chiếc xe máy bị tàu hỏa tông bắn ra xa cách đường sắt 30 mét, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Nạn nhân được xác định là ông Phan Văn Hương (SN 1960, trú xóm 4 xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Theo người nhà nạn nhân thì vào thời gian trên, ông Hương vừa chở mẹ mình ra đón xe ca vào Vinh nhập viện.

Trên đường về thì bị tàu khách số hiệu NA3 (hành trình Hà Nội –Vinh) tông phải khiến cả người và xe máy bị tàu kéo lê khoảng 30 mét, ông Hương tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng đến giải quyết hiện trường

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tàu NA3 phải dừng khẩn cấp cùng cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho chính quyền địa phương.

Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do nạn nhân thiếu quan sát khi qua đường ngang có biển báo đầy đủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang