Đang dùng dao kề cổ nạn nhân, gặp công an tên cướp bỏ chạy thục mạng

Thứ Năm, 24/09/2015 11:07  | CAO

|

(CAO) Trong lúc tuần tra, các chiến sĩ đã phát hiện đối tượng tượng đang cầm một con dao nhỏ màu vàng dài khoảng 15 cm khống chế một nam thanh niên và yêu cầu nam thanh niên này đưa tài sản nên lập tức truy đuổi.

Tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thuộc Đội CSGT An Lạc, Phòng CSGT ĐB-ĐS  - Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Trường (SN 1989, ngụ tại Tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng bị bắt giữ tại công an

Trước đó, ngày 22-9, các chiến sĩ đang đi tuần, khi tuần tra kiểm soát đến cầu vượt Quốc lộ 1 thì phát hiện một đối tượng đang cầm một con dao nhỏ màu vàng dài khoảng 15 cm khống chế một nam thanh niên để giật tài sản.

Tổ tuần tra kiểm soát đã nhanh chóng dùng xe mô tô đặc chủng để truy đuổi theo các đối tượng.

Được sự phối hợp, hỗ trợ của Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng PC45, khi truy đuổi đến tuyến đường Nguyễn Văn Luông (thuộc Phường 10, Q.6), hai tổ công tác đã đuổi kịp chiếc xe mô tô bỏ chạy. Đồng thời phối hợp khống chế bắt giữ được đối tượng điều khiển xe, đối tượng ngồi sau bỏ xe chạy bộ tẩu thoát vào một con hẻm nhỏ.

Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT An Lạc đã tiến hành bàn giao đối tượng cùng tang vật và phương tiện cho Công an xã Tân Kiên để tiếp tục điều tra xử lý.

Qua công tác điều tra ban đầu, đối tượng bị bắt khai nhận trước đó vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, đối tượng đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi cướp tài sản là chiếc điện thoại di động tại Khu công nghiệp Tân Đức, Ấp Bình Tiền, Xã Đức Hoà, Tỉnh Long An sau đó di chuyển về TP.HCM và tiếp tục gây án.

Tại cơ quan Công an tang vật thu được gồm: 1 điện thoại di động Iphone màu trắng; 1 điện thoại di động Asus màu đen; 1 điện thoại di động Samsung màu xanh; 1 dao nhỏ cán màu vàng dài 15 cm; 1 phương tiện đối tượng điều khiển để chở đồng bọn thực hiện hành vi cướp tài sản là xe mô tô nhãn hiệu Wave màu xanh mang biển kiểm soát: 51X3 – 2890.

Hiện Công an xã Tân Kiên đang tiếp tục điều tra để truy tìm đối tượng đã chạy thoát và hoàn thiện hồ sơ tiếp tục xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang