Hái rau muống trên đường ray, một phụ nữ bị tàu lửa tông chết

Chủ Nhật, 12/07/2015 10:43  | Linh Vũ

|

(CAO) Sáng 12-7, bà Hòe hái rau muống trên đường ray nhưng không để ý nên bị tàu lửa chạy qua tông trúng làm tử vong tại chỗ.

Người thân đau đớn trước cái chết thảm của bà Hòe

Khoảng 6 giờ 15, bà Phạm Thị Hòe (59 tuổi) hái rau muống tại km1715+700 (thuộ KP.7, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) để mang đi bán thì bị đoàn tàu SE1 chạy chiều Sài Gòn – Hà Nội tông trúng. Bà Hòe văng ra xa và tử vong.

Sau khi tai nạn xảy ra, đoàn tàu dừng lại để lập biên bản, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý, điều tra.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang