Lái xe đưa rước công nhân bị lật ở Long An bỏ trốn khỏi địa phương

Thứ Tư, 11/05/2016 14:19

|

(CAO) Sau khi xảy ra tai nạn làm 2 công nhân tử vong và 17 người khác bị thương, tài xế 30 tuổi điều khiển xe đưa rước đã bỏ trốn khỏi địa phương và chưa ra công an trình diện.

Trưa ngày 11-5, ông Phạm Văn Cảnh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An xác nhận, vụ lật xe chở công nhân trên địa bàn đã có 2 công nhân tử vong, 17 trường hợp khác bị thương nặng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hậu Nghĩa.

Lực lượng cứu hộ giải cứu công nhân mắc kẹt bên trong

Hai nạn nhân tử vong gồm: anh Nguyễn Đô Luýt (25 tuổi, ngụ xã Hà Khánh Tây, H.Đức Hòa) và chị Nguyễn Thu Nga (47 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Bình Hòa Bắc, H.Đức Huệ, tỉnh Long An). Trong số 17 công nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện, có tới 5 người bị thương đa chấn thương ở phần đầu, ngực, tay...

Người trực tiếp điều khiển phương tiện chở công nhân gặp nạn là tài xế Đỗ Đăng Khoa (30 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa). Sau khi để xảy ra tai nạn, tài xế Khoa đã rời hiện trường và bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Sở GTVT tỉnh Long An, nguyên nhân ban đầu có thể xác định là do tài xế Khoa điều khiển phương tiện chạy lấn vào lề phải làm lật xe. Trưa cùng ngày, đoàn công tác gồm: Ban ATGT, Sở GTVT, Sở LĐ-TB và XH tỉnh Long An đã đến thăm, động viên các công nhân bị tai nạn. Đoàn công tác hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong là 4.5 triệu đồng.

Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, khoảng hơn 20 giờ ngày 10-5, xe đưa rước công nhân của Cty TNHH BETHEL VINA (trụ sở tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) BS: 62B - 004.24 sau khi chờ công nhân lên đủ, tài xế bắt đầu chạy rời khỏi cổng công ty lưu thông trên đường tỉnh 824 hướng Trà Cú, xã Hòa Khánh Tây.

Khi xe chạy được gần 800m với tốc độ khá nhanh thì bất ngờ chiếc xe chao đảo leo vào lề đường rồi lật ngang. Toàn bộ công nhân bị kẹt bên trong và la hét cầu cứu. Hơn 3 giờ triển khai công tác cứu hộ, toàn bộ công nhân được đưa ra ngoài và chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Các công nhân gặp nạn đều là người địa phương, ngụ tại H.Đức Hòa và H.Đức Huệ, tỉnh Long An.

Bình luận (0)

Lên đầu trang