Leo qua rào chắn đường ray, thanh niên bị tàu hỏa húc văng

Thứ Năm, 10/11/2016 07:39  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Cầm cần câu cá leo qua rào chắn băng qua đường ray Bắc – Nam, một thanh niên bị tàu hỏa húc văng vào lề đường và tử vong sau đó.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn

Chiều 9-11, anh Phạm Văn Nghĩa (27 tuổi) cầm theo cần câu cá băng qua đường ray xe lửa từ đường Phạm Văn Đồng qua khu dân cư. Đến đoạn đường ray Km 1715+200 Khu gian Bình Triệu – Sóng Thần (gần cầu Gò Dưa, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) thì bị đoàn tàu số hiệu SPT4 chạy từ Phan Thiết về ga Sài Gòn húc văng vào lề đường.

Cố băng qua đường ray, 1 phụ nữ bị xe lửa cán chết
 

Nạn nhân bị thương nặng, được đưa về bệnh viện Q.Thủ Đức cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Đại diện ngành đường sắt đã xuống hiện trường làm việc với lực lượng chức năng để đoàn tàu tiếp tục hành trình về ga Sài Gòn.

Lực lượng chức năng có mặt điều tra làm rõ vụ việc

Tại khu vực bị nạn, có rào chắn và cách xa đoạn giao với đường bộ. Theo các nhân chứng, anh Nghĩa đã leo qua rào chắn để băng sang khu dân cư, lúc đó đoàn tàu hú còi từ rất xa nhưng nạn nhân vẫn cố qua.

Đến 8 giờ tối cùng ngày, lực lượng chức năng Q.9 cùng các đơn vị liên quan lập biên bản, xác minh thông tin và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang