Gia Lai:

Một cháu bé 11 tuổi tử vong trong vụ tai nạn thương tâm

Thứ Tư, 21/09/2016 09:42  | Chí Dũng

|

(CAO) Ngày 21-9, Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, vụ tai nạn khiến 3 thành viên trong một gia đình thương vong tại huyện Đắk Đoa, trong đó cháu bé 11 tuổi đã tử vong tại bệnh viện, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên có số 2.

Theo đó, sau khi người mẹ tên Lan (SN 1976) tử vong tại chỗ, 2 cha con được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Tuy nhiên, em Y Nghiêm (SN 2005) đã không qua khỏi tại bệnh viện. Hiện tình trạng của người cha Y Mét (SN 1959) đã đỡ hơn.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 20-9, tại đường Nguyễn Huệ, thị trấn Đắk Đoa (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) xe mô tô BKS: 81-R4 0609 do Y Mét điều khiển, chở theo vợ tên Lan và con là Y Nghiêm (cả 3 cùng trú tại thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa) lưu thông hướng Đắk Đoa – TP Pleiku đã xảy ra va chạm với xe ô tô BKS: 81C 063.43 do Đỗ Hòa (SN 1969, trú Tổ 9, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đang lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Chí Dũng 

Hậu quả, người vợ tên Lan chết tại chỗ, còn 2 cha con nguy kịch được chuyển vào Trung tâm Y tế huyện cấp cứu, sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Ban ATGT sau khi nhận thông tin, đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai thăm hỏi nạn nhân và chỉ đạo lực lượng chức năng sớm điều tra nguyên nhân, xử lý vụ TNGT nghiêm trọng trên.

Khu vực hiện trường - Ảnh: Chí Dũng 

Bình luận (0)

Lên đầu trang