Nghệ An:

Một phụ nữ chết thảm sau khi bị xe khách kéo lê 50 mét

Thứ Tư, 26/08/2015 11:18  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trong lúc điều khiển xe đạp băng qua ngã tư trên quốc lộ 1A, một người phụ nữ đã bị xe khách tông chính diện rồi kéo lê cả người vào xe đạp, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xẩy ra 4 giờ 30 sáng nay 26-8 tại km 397 +200 trên quốc lộ 1A địa bàn xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)

Vào thời gian trên, bà Vương Thị Tình (SN 1962, ngụ xóm 4, xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu) đi xe đạp mang rau xuống chợ bán. Khi qua Quốc lộ 1A thuộc địa phận xóm 7, xã Quỳnh Văn do trời tối, thiếu quan sát nên bà Tình đã bị chiếc xe khách của hãng Đại Phát mang BKS: 30P 6721 (chưa rõ tài xế) chạy tuyến Hà Nội – Đà Nẵng đâm phải.

Sau khi tông phải bà Tình, chiếc xe khách tiếp tục kéo nạn nhân khoảng 50 mét rồi mới dừng lại. 

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hương Nhàn

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, CSGT huyện Quỳnh Lưu đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông cũng như điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo nhiều người dân cho biết, ngã tư này là “điểm đen” giao thông, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn chết người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang