Nhức nhối xe khách ‘nhồi nhét’ người sau Tết

Chủ Nhật, 05/02/2017 00:49  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trên hành trình vào Nam, nhiều hành khách bị các nhà xe “hành” bằng cách nhồi nhét, ép giá,… Lực lượng chức trách đã kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Ngày 3-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường sắt đường bộ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã huy động tối đa phương tiện, lực lượng và phối hợp với các lực lượng chức năng khác thực hiện tổng kiểm soát xe khách tuyến Quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn.

Người bị “nhét” trên lối đi của một xe khách giường nằm

Ngày 2-2 (tức mùng 6 Tết Đinh Dậu 2017), trong ngày đầu ra quân lực lượng Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đội 3 - Cục CSGT (Bộ Công an), Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), Công an xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy), Ban Chuyển tải hành khách của Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình thực hiện tổng kiểm soát xe khách tuyến QL1A tại km708 (đoạn thuộc xã Sen Thủy).

Lực lượng chức trách túc trực 24/24 giờ, kết hợp giữa kiểm tra cố định với việc tổ chức tuần tra lưu động, hóa trang mật phục sử dụng camera, máy ảnh để ghi hình, xử lý các trường hợp vi phạm.

Tài xế xe khách này không có bằng lái vẫn điều khiển xe chở 29 người

Chỉ trong ngày 2-2, lực lượng chức năng lập biên bản 106 trường hợp phương tiện ôtô vi phạm, trong đó có 72 xe ô tô khách. Các trường hợp vi phạm tập trung chủ yếu các lỗi: chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, xe không có luồng tuyến (đa số xe tăng cường sau dịp Tết),...

Điển hình như xe khách BKS: 37B-01164 (nhà xe Tựu Phượng chạy tuyến TP.Huế - Quỳ Hợp, Nghệ An) nhét 69 khách trong khi chỉ được chở 43 người. Người điều khiển và chủ phương tiện bị phạt 68,5 triệu đồng.

Xe khách BKS: 36B-007.05 chở 52 người (theo quy định xe chỉ chở được 45 người). Tài xế ôtô khách BKS: 51B-170.99 (hãng xe Hưng Thịnh) điều khiển phương tiện chở 29 người không có giấy phép lái xe. Có gần 10 xe chở hàng hóa trên khoang chở khách. Phòng CSGT đã tước giấy phép lái xe có thời hạn 14 trường hợp. Dự kiến phạt hành chính số tiền hơn 400 triệu đồng.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình làm nhiệm vụ tổng kiểm tra xe khách

Lực lượng chức năng tạo điều kiện cho các trường hợp vi phạm nộp phạt tại chỗ khi bố trí các nhân viên Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình có mặt tại chốt chặn, điểm xử lý. Các trường hợp chở quá người quy định được lực lượng chức năng bố trí phương tiện vận chuyển đưa hành khách tiếp tục hành trình.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ chốt chặn các vị trí, tổ chức tuần tra trên đoạn đường dài hàng chục km. Đặc biệt, lực lượng chức trách kiểm tra, yêu cầu các trường hợp trốn tránh, né trạm, xuống khách dọc đường, “tăng bo” khách (bằng cách thuê xe ôm, taxi, xe ô tô loại nhỏ) chở người qua chốt kiểm tra,…

Trung tá Trần Đức Dương – phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai lực lượng tiến hành đợt cao điểm tổng kiểm soát xe khách đến hết ngày 12-2 (tức ngày 16-1 âm lịch), để đảm bảo cho hành khách sau khi về quê ăn Tết trở lại làm việc được thuận lợi, an toàn; đồng thời phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Đây là năm thứ 6 đơn vị và các lực lượng phối hợp thực hiện tổ chức cao điểm xử lý xe khách vi phạm sau Tết Nguyên đán và hiệu quả đem lại rất rõ rệt, được hánh khách, người dân đánh giá cao”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang