Ô tô 7 chỗ húc bay xe tải khỏi cao tốc, hai người bị thương

Thứ Sáu, 24/07/2015 15:07  | Minh Tiến

|

(CAO) Trưa 24-7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe ô tô 7 chỗ đã xảy ra trên cao tốc TPHCM–Trung Lương. Chiếc xe tải bị xe con 7 chỗ ủi bay ra khỏi phạm vi đường, nằm chỏng bánh lên trời.

Hiện trường vụ tai nạn ôtô 7 chỗ húc văng xe tải

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, xe tải BKS: 51C–539.23 do tài xế Nguyễn Văn Minh (51 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển lưu thông trên cao tốc theo hướng Sài Gòn đi Tiền Giang. Khi đến KM31+300 (H.Thủ Thừa, Long An), xe tải bị xe 7 chỗ BKS: 67A–035.61 do tài xế Ngô Thành Trung (39 tuổi, quê An Giang) cầm lái ủi từ phía sau húc lên.

Do cả hai xe lưu thông với tốc độ cao, xe 7 chỗ đã đẩy văng xe tải một đoạn khoảng 30m, đồng thời xe tải bị hất văng qua hàng rào cao tốc.

Tại khu vực hiện trường, phần đầu xe 7 chỗ vỡ nát, cả xe xoay ngang 1 góc 90 độp, đầu cắm thẳng vào hàng rào. Xe tải bị ủi văng, nằm lật úp bên khoảng đất trống ven cao tốc. Vụ việc còn khiến 1 đoạn lan can dài hơn 20m của cao tốc bị hư hại.

Tài xế Trung may mắn thoát nạn, riêng 2 hành khách gồm 1 bé gái 7 tháng tuổi bị thương, đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bên trong xe tải, tài xế Minh và lơ xe cũng nhanh chóng tự phá cửa thoát ra ngoài, chỉ bị xây xát nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng tuần tra cao tốc và CSGT H.Thủ Thừa, Long An đã có mặt để lập biên bản vụ việc. Ngoài ra, vì hiếu kì muốn theo dõi vụ việc, 2 chiếc ô tô lưu thông cùng chiều đã đâm vào nhau khiến cả 2 xe bị hư hỏng nhẹ đầu và đuôi.

Một số hình ảnh vụ việc:

Phần đầu xe 7 chỗ cắm thẳng vào lan can cao tốc
Cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng
Xe tải lật úp, tài xế và phụ xe phải phá cửa thoát ra ngoài
Đoạn lan can dài khoảng 30m bị hư hại

Bình luận (0)

Lên đầu trang