Thương tâm cảnh cha ôm thi thể con bị xe buýt cán tử vong, trên đường đi học

Thứ Hai, 17/05/2021 08:25

|

(CAO) Người cha điều khiển xe máy chở con gái đi học nhưng không may xảy ra va chạm với xe buýt khiến người con gái bị cán chết tại chỗ.

Tới hơn 8 giờ sáng nay (17-5), Công an TP Thủ Đức vẫn đang khám nghiệm hiện trưởng vụ TNGT chết người  trên đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ.

Theo đó, hơn 6 giờ sáng cùng ngày, ông Huỳnh Ngọc S (SN 1968) điều khiển xe máy BS: 59X3-664.30 chở theo con gái ruột tên Huỳnh Nguyễn Phương V (SN 2003, cùng ngụ TP.Thủ Đức) chạy trên đường Đặng Văn Bi hướng từ Võ Văn Ngân ra xa lộ Hà Nội.

Thương tâm cảnh cha ôm thi thể con gái ngồi giữa đường.

Khi đến trước số 179A Đặng Văn Bi thì xảy ra va quẹt với xe buýt số 6 chạy tuyến Đại học Nông Lâm - Bến xe Chợ Lớn do tài xế Võ Duy K (SN 1978, ngụ Thủ Đức) điều khiển đang chạy cùng chiều

Va quẹt làm cho hai cha con ngã xuống đường, người con gái không may bị bánh xe buýt cán chết tại chỗ, người cha bị thương ở chân.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Chứng kiến cảnh tượng thương tâm, người cha ôm thi thể con gái ngồi giữa đường khiến nhiều người vô cùng thương xót.

Được biết người con gái học lớp 12, sáng nay người cha chở con đi học thì gặp nạn.

Nhận thông tin, công an TP Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang