Tìm thấy thi thể 2 cháu bé vụ lật sà lan trên sông Hậu

Thứ Tư, 12/02/2020 10:40  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 12-2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã vớt được thi thể 2 cháu bé xấu số trong vụ lật sà lan xảy ra chiều 10-2 trên sông Hậu.

Chiếc sà lan bị lật, khiến 2 cháu bé tử vong.

Cụ thể đến khoảng 16 giờ chiều 11-2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Sóc Trăng đã tìm thấy thi thể cháu Trần Thị Kim Ngân (5 tuổi) gần bến đò Định An (tỉnh Trà Vinh) - cách hiện trường lật sà lan khoảng 1km. Đến khoảng 6 giờ sáng 12-2, lực lượng đã tìm được thi thể cháu Trần Vĩnh Tiến (9 tuổi) bên bờ Đại Ngãi (H.Long Phú, tỉnh Sóc Trăng).

Như Báo Công an TPHCM điện tử thông tin, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10-2, anh Trần Vĩnh Xuyên (38 tuổi, thuyền trưởng, ngụ ấp 1, TT.Long Phú, H.Long Phú) điều khiển sà lan BKS: ST-061.69 chở cát từ hướng Cần Thơ về Sóc Trăng. Trên sà lan có vợ là chị Nguyễn Ngọc Lành (32 tuổi) cùng 3 con là Trần Thị Giàu (12 tuổi), Trần Vĩnh Tiến (9 tuổi) và Trần Thị Kim Ngân (5 tuổi).

Khi về đến ngã ba sông (giáp ranh giữa huyện Tiểu Cần, Trà Vinh với huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng), anh Xuyên đánh lái sang phải cho sà lan chuyển hường về Sóc Trăng thì bị lật.

Thấy nguy hiểm, anh Xuyên kêu to cho vợ con biết để nhảy khỏi sà lan. Lúc đó, cháu Giàu chạy lên với anh Xuyên và cả 2 cha con nhảy xuống sông, được người dân cứu sống.

Chị Lành bế cháu Ngân, dắt cháu Tiến chạy ngược về hướng mũi sà lan tìm đường thoát nhưng bị ngã. Sau đó sà lan chìm hẳn xuống dòng sông và cả 3 mẹ con bị mắc kẹt.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động lực lượng đến ứng cứu. Đội cứu hộ lặn tìm và phát hiện chị Lành vẫn còn sống trong khoang sà lan nên tìm cách đưa nạn nhân lên bờ an toàn. Riêng Tiến và Ngân mất tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang