TPHCM: Hợp long cầu Phước Lộc sau hơn 8 năm thi công

Thứ Hai, 12/10/2020 11:11

|

(CAO) Cầu Phước Lộc nối 2 xã Phước Kiển, Phước Lộc, H.Nhà Bè được hợp long sau hơn 8 năm thi công do vướng giải phóng mặt bằng nên chậm tiến độ.

Sáng 12-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM phối hợp với UBND H.Nhà Bè, Sở GTVT TP tổ chức lễ hợp long cầu Phước Lộc nối 2 xã Phước Kiển và Phước Lộc, H.Nhà Bè.

Các đại biểu dự lễ hợp long cầu Phước Lộc

Dự kiến sau khi hợp long cầu, các đơn vị sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để thông xe. Tuyến cầu chính này sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong tháng 12-2020 và hoàn thành toàn bộ công trình trước Tết Nguyên đán 2021.

Đây là một trong các dự án giao thông trọng điểm của TPHCM nhằm cải thiện tình trạng giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn TP.

Do vướng giải phóng mặt bằng nên dự án này bị chậm tiến độ

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước Lộc được khởi công xây dựng từ tháng 6-2012 gồm 5 gói thầu xây lắp cầu chính, cầu dẫn, đường dẫn, lan can - chiếu sáng và cây xanh. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng dẫn đến công trình bị chậm tiến độ.

Theo thiết kế, cầu Phước Lộc có chiều dài 386 m, bao gồm 13 nhịp bê tông cốt thép; mặt cắt ngang 10,5 m, gồm các làn xe hỗn hợp cùng lề bộ hành và hệ thống lan can bảo vệ.

Trong đó, chiều dài đường đầu cầu phía xã Phước Kiển là 143 m, phía xã Phước Lộc dài 180 m.

Bình luận (0)

Lên đầu trang