Va chạm xe đầu kéo, cha chết con bị thương

Thứ Tư, 08/11/2017 06:15  | Minh Thư

|

(CAO) Sau khi va chạm với xe đầu kéo, người đàn ông ngã xuống đường, tử vong; người con gái đi cùng bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 11 giờ 15 ngày 7-11, anh Sơn Ngọc Giàu (SN 1968, ngụ huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) điều khiển mô tô BS: 83P2-97637 chở con là Sơn Thị Ngọc Yến (SN 1996) theo hướng từ Tiền Giang về TP. CM.

Khi vào khu vực km 1949 Quốc lộ 1, tuyến đường tránh qua P.4, TP.Tân An (Long An), xe đầu kéo BS: 71C - 029.90 chạy cùng chiều tăng tốc vượt lên thì va chạm phần đuôi mô tô.

Tai nạn làm anh Giàu lạc tay lái, loạng choạng lao xe vào hành lang lề phụ, té xuống đường, tử vong. Riêng Yến văng khỏi xe, bị thương ở vùng mặt và tay chân.

Chị Yến cho biết, hai cha con làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Mấy ngày qua về thăm gia đình, sáng nay tranh thủ đi lên sớm để ngày mai vào làm nhưng không may xảy ra tai nạn nạn thương tâm.

Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên đã xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP.Tân An đã có mặt, nhanh chóng điều tiết giao thông và điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang